Nhiều quận nội thành Hà Nội có thứ hạng thấp về an toàn thực phẩm

Kết quả đánh giá, xếp hạng các quận, huyện, thị xã trên địa bàn về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2016 vừa được Hà Nội công bố cho thấy, có một số quận nội thành đứng ở nửa cuối bảng xếp hạng.

An toàn thực phẩm luôn là vấn đề "nóng" của Hà Nội trong thời gian qua

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký ban hành Thông báo số 80 về kết quả đánh giá, xếp hạng các quận, huyện, thị xã về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2016.

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng được công bố này, có một số quận nội thành đứng ở nửa cuối của bảng xếp hạng. Chẳng hạn, quận Tây Hồ đứng thứ hạng 14; quận Hai Bà Trưng đứng ở thứ hạng 12; quận Đống Đa xếp thứ hạng 10.

Trong khi đó, quận Thanh Xuân được xếp thứ hạng 1; quận Long Biên ở thứ hạng 2; Bắc Từ Liêm thứ hàng 3; huyện Sóc Sơn thứ hạng 4; huyện Thanh Trì thứ hạng 5; hai quận Hoàng Mai và Cầu Giấy cùng ở thứ hạng 6, Hoàn Kiếm xếp hạng 7. Một số quận ngoại thành có thứ hạng cá biệt như huyện Đan Phượng ở thứ hạng 19; huyện Ba Vì ở thứ hạng 20….

Tú Anh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhieu-quan-noi-thanh-ha-noi-co-thu-hang-thap-ve-an-toan-thuc-pham-1121760.tpo