Nhiều phương tiện khai thác cát trái phép ở thượng nguồn sông Hương

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện khai thác cát sỏi trái phép để xử lý theo qui định.

Thực hiện đợt cao điểm ra quân xử lý “nạn” khai thác cát, sỏi trái phép, tuần qua, các lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tục phát hiện, tạm giữ nhiều phương tiện.

Sau nhiều ngày điều tra, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện 3 thuyền của ông Nguyễn Văn Linh, trú tại Phú Vang; bà Dương Thị Ngọc Lan, ở thị xã Hương Trà và thuyền của ông Võ Văn Thọ ở thị Hương Thủy khai thác cát sạn trái phép tại thôn Vỹ Dạ, xã Thủy Bằng, thuộc thượng nguồn sông Hương.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý theo qui định. Trước đó, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Công an thành phố Huế cũng phát hiện, xử lý 7 phương tiện khác khai thác cát, sỏi trái phép trên lưu vực sông Hương.

Thuyền khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương vừa bị Cảnh sát giao thông đường thủy Thừa Thiên- Huế bắt giữ

Qua kiểm tra, nhiều trường hợp không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; không có giấy chứng nhận đăng ký chuyên môn và giấy an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trung tá Lê Viết Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trái phép.

“Chúng tôi tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân, nhất là các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện khai thác cát sỏi chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Trong đó nhắc nhở nghiêm túc các quy trình về khai thác khoáng sản, tiếp tục tăng cường bắt giữ để xử lý nghiêm trường hợp khai thác cát sỏi trái phép trên đường thủy nội địa”- Trung tá Viết Sơn nói./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nhieu-phuong-tien-khai-thac-cat-trai-phep-o-thuong-nguon-song-huong-616342.vov