Nhiều phong trào, mô hình, cách làm hay và hiệu quả

Đó là đánh giá về công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Binh đoàn 18, được nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Binh đoàn lần thứ V (2017-2022), tổ chức ngày 7-9 tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu). Đại tá Vi Công Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh đoàn 18 đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đại tá Vi Công Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội thống nhất nhận định, trong 5 năm qua (2012-2017), tuổi trẻ Binh đoàn 18 đã bám sát các phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, từ đó cụ thể hóa thành các phong trào: “Tuổi trẻ Binh đoàn 18 xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh chất lượng, an toàn, hiệu quả”, “Ham bay, say học”, “Tất cả cho những chuyến bay an toàn, thắng lợi”… Đặc biệt, phong trào “Giờ vàng” được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật hàng không, Công ty Trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18) duy trì thực hiện tốt từ nhiều năm nay, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng. Cùng với đó, các tổ chức Đoàn đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: “Vọng gác thanh niên”, “Tổ máy thanh niên”, “Tổ bốc xếp thanh niên”… Các phong trào, mô hình, cách làm của ĐVTN Binh đoàn 18 đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh đại hội.

Đại hội khẳng định, trong những năm qua, 100% tổ chức Đoàn trong toàn Binh đoàn đạt vững mạnh, trong đó có 85,7% đạt vững mạnh xuất sắc, không có tổ chức đoàn yếu kém; hơn 95% đoàn viên đạt khá và xuất sắc, trong đó có 43-45% xuất sắc; hơn 90% cán bộ đoàn đạt khá, giỏi, không có cán bộ đoàn yếu kém.

Đại hội đã xác định cụ thể phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm tới (2017-2022); đồng thời lựa chọn thực hiện 2 khâu đột phá: Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đoàn thật sự vững mạnh, trọng tâm là xây dựng chi đoàn, cán bộ đoàn các cấp; nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến.

Tin, ảnh: HOÀNG XUÂN NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nhieu-phong-trao-mo-hinh-cach-lam-hay-va-hieu-qua-517193