Nhiều nông sản ngon rẻ ở Hội chợ đặc sản vùng miền 2016 tại Hà Nội

Nhiều nông sản ngon, rẻ được bày bán trong Hội chợ Hàng tiêu dùng & Đặc sản các vùng miền diễn ra từ ngày 27/12 - 1/1/2017, tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Đây là sự kiện nhằm quảng bá và giới thiệu tới người tiêu dùng các sản phẩm du lịch nổi bật, các sản vật đặc trưng của các vùng miền trên cả nước. Hưởng ứng phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Hội trợ đã giúp người tiêu dùng có cơ hội mua sắm và ủng hộ các sản phẩm trong nước.

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã vô cùng nỗ lực, không ngừng sáng tạo để tạo ra các sản phẩm nội địa chất lượng cao, hướng tới người tiêu dùng Việt cũng như người tiêu dùng toàn cầu.

Dưới đây là một số các sản phẩm nổi bật, các sản vật đặc trưng của các Vùng miền trên cả nước được khách hàng ưa chuộng:

Vải và túi thổ cẩm của người Mông

Những người Mông đến Hà Nội bán sản phảm thủ công của họ

Nếp Tú Lệ được trồng trên ruộng bậc thang, 1 năm chỉ có 1 vụ

Nhiều loại gạo thơm ngon nổi tiếng của người Mông vùng Trạm Tấu - Yên Bái

Các vòng ngọc bằng đá quý vùng Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái

Những cây thuốc nam quý hiếm

Bưởi Tân Lạc thơm ngon của vùng núi tỉnh Hòa Bình

Cam từ vùng đất Cao Phong nổi tiếng Hòa Bình cũng có mặt tại hội chợ

Nấm Lim Xanh thơm ngon còn có tác dụng phòng bệnh

Thạch làm từ cây thạch đen của Thạch An, Cao Bằng (100% nguồn gốc tự nhiên)

Các loại gỗ Trầm hương quý hiếm làm đồ trưng bày phong thủy

Các loại quế

Sản phẩm hương từ quế, cùng với mè đen, đường phèn là đặc sản Quảng Ngãi

Bộ ghế làm từ gốc cây gỗ trắc với hoa văn cầu kỳ tinh

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/nhieu-nong-san-ngon-re-o-hoi-cho-dac-san-vung-mien-2016-tai-ha-noi-20161228215323354.htm