Nhiều nơi rét từ 11 - 15 độ C, kéo dài đến cuối tháng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C.

Sáng nay 24.11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Chiều và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi phía bắc có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-16 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo: Trong các ngày 26.11 và 29.11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, kéo dài tình trạng trời rét trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến cuối tháng 11.

Theo TTDBKTTVTƯ

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/nhieu-noi-ret-tu-11-15-do-c-keo-dai-den-cuoi-thang-48806.html