Nhiều nơi dân khốn đốn vì quy hoạch không minh bạch

Thảo luận về dự án Luật Quy hoạch sáng 26-5, nhiều ĐBQH cho rằng Luật cần quy định mọi quy hoạch đều phải được công bố minh bạch, nhất là các quy hoạch ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

ĐBQH Hoàng Văn Cường phát biểu về Luật Quy hoạch

Nhấn mạnh vai trò của công tác công khai quy hoạch, ĐB Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng, nếu quy hoạch sai sẽ gây ra sự tàn phá ghê gớm, có thể khiến cả khu phố bị phá, tốn kém hàng nghìn tỷ đồng chỉ để đổi lấy vài trăm mét đường. Do vậy, công tác quy hoạch cần có sự thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng.

Tương tự, ĐB Đinh Duy Vượt (đoàn Gia Lai) dẫn chứng về việc thời gian qua, tình trạng quy hoạch chồng quy hoạch, quy hoạch treo diễn ra ở nhiều nơi gây bất bình trong nhân dân và cho rằng, việc xây dựng Luật Quy hoạch trở nên rất cấp thiết. Tuy vậy, cần có quy định cụ thể về điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch.

“Vừa qua, tại một số địa phương nhiều quy hoạch, dự án không có nguồn lực, lộ trình thực hiện không minh bạch khiến người dân trong vùng quy hoạch khốn đốn. Do vậy, tôi đề nghị Luật Quy hoạch phải có quy định bồi thường thiệt hại, quy trách nhiệm của tổ chức, cá nhân lập quy hoạch không khả thi gây thiệt hại lớn về kinh tế” - ĐB Đinh Duy Vượt nói.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/nhieu-noi-dan-khon-don-vi-quy-hoach-khong-minh-bach/729357.antd