Nhiều người từ bỏ hút thuốc lá sau khi được tư vấn

Kết quả điều tra về tỉ lệ sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam năm 2015 cho thấy số người hút thuốc đã giảm; tỉ lệ người hút thuốc lá được nhân viên y tế tư vấn bỏ thuốc đã tăng. Từ đó nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá cũng có sự gia tăng đáng kể.

Cụ thể, theo kết quả điều tra này so với năm 2010 tỉ lệ hút thuốc có xu hướng giảm: Tỉ lệ hút thuốc chung là 23,8% năm 2010. Trong đó, tỷ lệ nam giới hút thuốc là giảm từ 47,4% xuống còn 45,3%; tỉ lệ nữ giới hút thuốc giảm từ 1,4% xuống còn 1,1%. Tỉ lệ hút thuốc lá điếu của nam giới ở khu vực thành thị giảm đáng kể, từ 45,2% năm 2010 xuống 38,7% năm 2015. Đồng thời, tỉ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động năm 2015 giảm đáng kể so với năm 2010 ở hầu hết các địa điểm.

Đối với tỉ lệ người cai thuốc lá mặc dù không thay đổi, tỷ lệ người cai thuốc trong số những người đã từng hút thuốc là 29,3% năm 2010 và 29,0% năm 2015 nhưng nhận thức của người trưởng thành về tác hại đến sức khỏe của hút thuốc và tiếp xúc với khói thuốc thụ động tăng. Khảo sát cho thấy, tỉ lệ người tin rằng hút thuốc gây các bệnh đột quỵ; đau tim và ung thư phổi tăng từ 55,5% năm 2010 đến 61,2% năm 2015; tỉ lệ người tin rằng phơi nhiễm với khói thuốc thụ động gây các bệnh nguy hiểm cho người không hút thuốc tăng từ 87,0% năm 2010 lên 90,3% năm 2015; tỉ lệ người ở nhóm tuổi từ 15-24 nhìn thấy quảng cáo và khuyến mại thuốc lá giảm từ 25,3% năm 2010 xuống 19,8% năm 2015.

Kết quả này có được nhờ nhiều biện pháp tăng thuế, đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn và không thể không nhắc đến vai trò tư vấn của nhân viên y tế. Từ năm 2010 đến năm 2015 tỉ lệ người hút thuốc lá được nhân viên y tế tư vấn bỏ thuốc tăng từ 29,7% lên 40,5%. Tại Bệnh viện Bạch Mai, sau một năm thành lập Tổng đài tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá miễn phí qua đường dây điện thoại 1800.6606 đã tiếp nhận khoảng 12.000 cuộc gọi.

Các tư vấn viên đã hỗ trợ, tạo niềm tin và hình thành quyết tâm cai nghiện cho những người có ý định bỏ thuốc lá và giúp người đang bỏ thuốc vượt qua rào cản gây tái nghiện. Sau khi gọi điện đến tư vấn cai thuốc lá, những người từng xin tư vấn đã liên lạc lại thông báo kết quả và cho thấy, tỉ lệ người đã bỏ thuốc lá trong số các đối tượng này chiếm 30,7%; các đối tượng sau tư vấn cố gắng tự bỏ thuốc mà không sử dụng bất kỳ biện pháp hỗ trợ nào khác. Đây là một kết quả lý tưởng khi so sánh với số liệu báo cáo của nhiều nước trên thế giới. Tư vấn hỗ trợ trong cai nghiện thuốc lá đã được chứng minh là phương pháp giúp người đang sử dụng thuốc lá tiến hành cai thuốc lá an toàn và đạt hiệu quả, Giáo sư-Tiến sỹ Ngô Quý Châu, Phó Giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Các bệnh liên quan đến thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến hơn 40.000 người tử vong tại Việt Nam hàng năm, tương đương với khoảng 100 người tử vong/ngày. Kết quả các điều tra cho thấy khoảng 70% người hút thuốc có nhu cầu cai thuốc.

Thịnh An

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/doi-song/nhieu-nguoi-tu-bo-hut-thuoc-la-sau-khi-duoc-tu-van-118247