Nhiều người mang cá chết chặn Quốc lộ 51 gây ùn tắc giao thông

Nhiều người nuôi cá đã bất ngờ đem xác cá chết ra chặn Quốc lộ 51, đoạn qua ngã ba Long Sơn, không cho các phương tiện lưu thông.

Sáng 13/10, hàng chục hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và thuộc địa bàn xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mang xác cá ra chặn đường khiến Quốc lộ 51 tại khu vực ngã ba Long Sơn bị ùn tắc nghiêm trọng.

Nhiều người nuôi cá đã bất ngờ đem xác cá ra chặn Quốc lộ 51, đoạn qua ngã ba Long Sơn, không cho các phương tiện lưu thông. Hai hướng quốc lộ bị ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài nhiều cây số.

Người dân mang cá chết ra Quốc lộ 51 (ảnh: KT)

Trước đó, từ ngày 10 đến ngày 12/10, theo phản ánh của người nuôi cá trên sông Chà Và, cá nuôi của các hộ dân lại bị chết hàng loạt, chủ yếu là cá bớp. Hầu hết số cá chết đều ở các hộ nuôi thuộc tiểu khu 1,2,3,4,5. Theo nhiều hộ dân, cá chết hàng loạt là do các nhà máy xả thải gây ô nhiễm nguồn nước.

Bà Tào Thúy Liễu, người nuôi cá lồng bè ở thôn 7, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu cho biết: “Hồi tháng 3/2016, chúng tôi đã vay ngân hàng được 300 triệu đồng. Bây giờ cá chết, chúng tôi lấy đâu ra tiền để trả ngân hàng. Năm 2015, chúng tôi đã bán đất để trả nợ ngân hàng và năm nay vay ngân hàng nuôi cá, nuôi 4 lồng nhưng cá chết hết”.

Theo một số hộ có cá chết, trước đó, bà con thấy nước trên sông có màu đen, có mùi hôi như nước thải. Đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng cá chết, nhưng đợt này nặng nhất.

Hiện nay, tại các tiểu khu có cá chết, người dân đang tiến hành sục oxy, với cơ may cứu vớt được phần nào số cá còn sống sót. Số cá chết đã quá ươn, bà con chở lên bờ để đổ bỏ.

Ngay khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có mặt tại hiện trường cùng với lãnh đạo thành phố Vũng Tàu và các đơn vị chức năng vận động người dân không phong tỏa Quốc lộ 51.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói: “Chúng tôi đã biết thông tin về cá chết và rất chia sẻ với người dân. Bà con có mong muốn hoặc bức xúc gì có thể chia sẻ với chúng tôi”.

Lúc 11h trưa nay, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mời các hộ nuôi có cá chết về Trụ sở tiếp công dân của tỉnh để tìm hiểu nguyên nhân và nghe các ý kiến phản ánh của bà con.

Theo các hộ nuôi cá, nhiều ngày qua có mưa to, một lượng lớn nước thải do các nhà máy xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, khiến cá chết hàng loạt nên mới kéo nhau mang xác cá chết ra quốc lộ phản ứng./.

CTV Thy Oanh/VOV- TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nhieu-nguoi-mang-ca-chet-chan-quoc-lo-51-gay-un-tac-giao-thong-559665.vov