Nhiều người 'hoang báo' bị hai tử tù uy hiếp

Trong mấy ngày qua, nhiều người "ăn theo" hoặc hoang báo bị hai tử tù uy hiếp mà không biết rằng hành vi này sẽ bị xử lý phạt tiền hoặc nghiêm trọng thì sẽ bị xử phạt nặng.

Công an kiểm tra xe khách nhằm phát hiện 2 tử tù trốn khỏi trại giam T16.

Ngày 14.9, Công an phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) có tiếp nhận trình báo của anh Đ.V.T (1981, hộ khẩu thường trú tại khu Dốc Đỏ 2, phường Phương Đông, TP Uông Bí) về việc mình bị hai tử tù uy hiếp, cướp tài sản.
Anh T trình báo là lái xe taxi hãng Phú Bình. Hôm xảy ra vụ việc, có hai người khách có đặc điểm giống với hai tử tù lên xe anh từ khu vực ngã 3 Hùng Thắng về Đông Hưng (Thái Bình). Đi đến khu vực huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) thì bị đối tượng ngồi trên ghế phụ cướp 1 điện thoại Samsung Glaxy J7 rồi tiếp tục bắt chở về Đông Hưng.
Qua điều tra, lực lượng công an cho rằng anh T "vẽ" ra câu chuyện để phục vụ mục đích cá nhân, tài xế T cũng thừa nhận việc này.
Cùng tính chất sự việc, trong hai ngày 13 và 14.9, anh N.T.C (SN 1995, trú tại tổ 11, khu 4B, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long) đến trình báo sai sự thật về việc mình bị một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm dí dao vào lưng khống chế, cướp 1 điện thoại di động và 1 dây chuyền vàng tây trị giá 7 triệu đồng tại cây ATM BIDV gần khách sạn Novotel.
Chị D.T.G (1992, trú tại tổ 95 khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long) gọi điện cho công an phường Hà Khẩu trình báo việc mình bị tên trộm khống chế cướp đi 2 dây chuyền vàng, 10 triệu đồng và 1 điện thoại di động Iphone 7plus màu vàng. Qua quá trình điều tra, lực lượng công an xác định hiện trường tại nhà do chính chị G dựng lên.
Việc trình báo không đúng sự thật trên đã tạo dư luận không tốt về tình hình an ninh trật tự, đồng thời làm mất thời gian xác minh của cơ quan chức năng.
Được biết, theo theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Trong nhiều trường hợp, báo án giả dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử phạt mức riêng.

Theo Vietnamnet, NLĐ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/nhieu-nguoi-hoang-bao-bi-hai-tu-tu-uy-hiep-565156.ldo