Nhiều người góp ý kiến về sân bay Long Thành

Sáng 28-12, Bảo tàng tỉnh Đồng Nai khai mạc sự kiện tổ chức lấy ý kiến người dân về thiết kế sân bay Long Thành.

Việc lấy ý kiến người dân tại tỉnh Đồng Nai về kiến trúc dự án Sân bay quốc tế Long Thành được tổ chức trong 13 ngày từ 28-12-2016đến 1-1-2017.

Trước đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam cũng đã tổ chức lấy ý kiến người dân tại các khu vực Hà Nội, Đà Nẵng; sau cuộc thăm dò ý kiến tại Đồng Nai sẽ tiếp tục tổ chức tại TP HCM từ ngày 13-1 đến 23-11-2017.

Nhiều người bỏ phiếu nêu ý kiến

Sáng 28-12, tại lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và khá đông người dân đến dự. Tại phòng trưng bày, có 108 bản vẽ thuộc 9 phương án thiết kế của 9 đơn vị dự thi kiến trúc được trưng bày.

Phiếu đóng góp ý kiến sẽ được tổng hợp hàng ngày sau đó tổ chức kiểm đếm, niêm phong và chuyển kết quả lên ban tổ chức. Dự kiến, cuối ngày sẽ có tổng kết sơ bộ.

Dự án sân bay quốc tế Long Thành- Cảng hàng không quốc tế Long Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) được Quốc hội thông qua vào cuối tháng 6-2015.

Tham quan các mô hình, phương án thiết kế

Dự án được chia thành 3 giai đoạn, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 8 tỉ USD (tương đương gần 165.000 tỉ đồng), dự kiến khởi công vào năm 2019.

Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng đường băng cất, hạ cánh và nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất tiếp nhận 25 triệu hành khách cùng 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2025.

Tin-ảnh: X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/nhieu-nguoi-gop-y-kien-ve-san-bay-long-thanh-20161228115527026.htm