Nhiều nghĩa cử cao đẹp với người có công

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016), tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã diễn ra các hoạt động tri ân người có công với cách mạng.

Thiết thực các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam dâng hương tưởng nhớ mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Ảnh: VGP/Thế Phong

Trong những ngày qua, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, cùng các sở, ngành đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (xã Tiên Cảnh, Tiên Phước) và Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh (xã Tam Lộc, Phú Ninh); dâng hương Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (thị xã Điện Bàn)…

Các địa phương trong tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng với tổng kinh phí 20 tỷ đồng.

Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Nam cho biết trong những năm qua, cùng với những nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ và chính quyền Quảng Nam luôn xác định công tác thương binh, liệt sĩ, người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

Đến nay, địa phương đã xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi cho hàng trăm nghìn đối tượng chính sách có công với cách mạng; nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng được các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh phụng dưỡng. Bên cạnh đó, Quảng Nam cũng làm tốt công tác hỗ trợ cải thiện nhà ở và chăm sóc sức khỏe đối với người có công và thân nhân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công.

* Dịp này, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.

Theo Sở LĐTB&XH TP. Đà Nẵng, ngoài quà của Chủ tịch nước dành cho đối tượng chính sách, UBND TP. Đà Nẵng cũng dành tặng nhiều phần quà cho đối tượng có công với cách mạng với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Mức quà cao nhất là 1,2 triệu đồng/người và thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Thành phố Đà Nẵng tặng quà cho gia đình người có công nhân dịp 27/7. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết những năm qua, công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, gia đình có công luôn là một trong những nhiệm vụ được Đà Nẵng đặt lên hàng đầu. Ngoài thăm hỏi, động viên thì việc xây mới và sửa sang nhà cửa cho người có công, gia đình chính sách là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Đến nay, Đà Nẵng đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3.302 nhà ở cho gia đình người có công theo Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Các gia đình được hỗ trợ sửa chữa xây mới đều rất phấn khởi vì có được chỗ ở khang trang, chống chịu với thiên tai, bão lũ.

Tại Thừa Thiên-Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính, cùng đại diện các sở, ngành đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Xuân Tịnh ở xã Vinh An và bà Trương Thị Xoan (vợ liệt sĩ Trần Trọng Phú), xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình liệt sĩ; bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về những đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng thời mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; tích cực động viên con, cháu học tập, công tác và tham gia lao động, sản xuất để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu đẹp.

Thế Phong-Lưu Hương

Share on Tumblr

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/nhieu-nghia-cu-cao-dep-voi-nguoi-co-cong/282584.vgp