Nhiều khu vực ở Quảng Ninh có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm hiện tại, một số khu vực trên địa bàn có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

Các khu vực gồm: TP Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Đầm Hà, huyện Bình Liêu, huyện Tiên Yên, huyện Ba Chẽ, huyện Cô Tô, thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên, TP Uông Bí, huyện Vân Đồn, TP Cẩm Phả, huyện Hoành Bồ, TP Hạ Long đang ở cấp III, cấp nguy hiểm.

Gần đây nhất, vào khoảng 13h30’ ngày 19-2, tại khu vực gần chùa Lôi Âm Thượng, phường Đại Yên, TP Hạ Long xảy ra cháy rừng. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 1,5ha rừng, chủ yếu là thực bì, cỏ lau le, cây bụi và một số cây thông, keo mới trồng.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng và chủ rừng thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng.

Đ.H

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nhieu-khu-vuc-o-quang-ninh-co-nguy-co-xay-ra-chay-rung-430474/