Nhiều khách du lịch Hà Nội bị ngộ độc ở Đà Nẵng

Đoàn khách du lịch là giáo viên mầm non Hà Nội đi du lịch Đà Nẵng đã bị ngộ độc nặng phải nhập viện cấp cứu sau khi dùng bữa ăn tại đảo Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam).

Ngày 29-6, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết tất cả 16 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nhập viện vào chiều tối 18-6 đã ổn định sức khỏe. Hiện có 12 bệnh nhân xuất viện, 4 trường hợp bệnh nặng vẫn đang lưu lại điều trị.

Các bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng

Trước đó, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng dữ dội và đi ngoài. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm dạ dày ruột cấp.

Bác sĩ Võ Thị Thu Hà, Trưởng phòng tổng hợp bệnh viện Đà Nẵng, cho hay nguyên nhân dẫn đến viêm dạ dày ruột cấp có thể do dị ứng đồ ăn hoặc đồ ăn bị nhiễm khuẩn.

Trường hợp cả 16 người đều bị nên bệnh viện nghiêng về giả thuyết đồ ăn bị nhiễm khuẩn.

Chị Lê Thị Thu cho hay đoàn khách du lịch của chị là giáo viên mầm non ở Hà Nội đến Đà Nẵng du lịch ngày 16-6. Đoàn có 68 người thì có gần 30 người bị đau bụng trong đó có 16 người bị nặng phải cấp cứu.

Theo chị Thu, đoàn của chị tham quan ở Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam) và ăn uống ở nhiều nơi nên không biết ngộ độc do đâu. Chị Thu cũng cho hay bữa ăn cuối cùng của đoàn là ở đảo Cù Lao Chàm (Hội An).

Bệnh viện Đà Nẵng cho hay trong ngày 29-6, tất cả các bệnh nhân đều có thể xuất viện.

An Nhiên

Baotinnhanh

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/xa-hoi/6723-nhieu-khach-du-lich-ha-noi-bi-ngo-doc-o-da-nang.html