Nhiều học sinh nhận học bổng Nâng bước em tới trường

Sáng ngày 13/10, Báo Tiền Phong, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam phối hợp Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức (Hà Nội) tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Hợp Tiến A, Trường tiểu học Hợp tiến B.

Ông Anantha và ông Lê Xuân Sơn trao học bổng cho học sinh.

Dự chương trình có Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong; ông Ananthan, Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD; ông Đặng Văn Viện, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức cùng lãnh đạo địa phương, nhà trường.

Học bổng – nâng ước mơ

Với chủ đề Nâng bước em tới trường, ban tổ chức đã trao 22 suất học bổng trị giá 22 triệu đồng cùng nhiều phần quà cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên, khích lệ tinh thần vượt khó của các em trên con đường học tập.

Ngoài ra, Báo Tiền Phong, Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ FWD cũng trao nhiều thùng quà gồm hơn 200 áo mưa, hơn 600 bút viết, cặp sách, mũ bảo hiểm, đồ dùng học tập cho lãnh đạo hai trường tiểu học để trường trao thưởng cho học sinh.

Nhà tài trợ trao nhiều phần quà gồm áo mưa, cặp sách, mũ bảo hiểm, đồ dùng học tập cho lãnh đạo hai trường tiểu học.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Anantha, Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD chia sẻ, ông rất vinh dự khi được đến tận nơi để chia sẻ niềm vui với các em học sinh trong chương trình trao tặng học bổng Nâng bước em tới trường. FWD là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ về bảo hiểm nhân thọ mới vào hoạt động tại Việt Nam từ tháng 7/2016 nhưng đơn vị xác định luôn đồng hành với các hoạt động xã hội góp phần vào sự phát triển nền giáo dục Việt Nam. Trước đó, đồng hành cùng hoạt động từ thiện xã hội của Báo Tiền Phong, công ty đã trao tặng nhiều phần quà cho học sinh tại tỉnh Hà Giang, tỉnh Quảng Trị và bệnh nhi tại Viện huyết học Truyền máu T.Ư.

Học sinh hai trường chụp ảnh cùng đại diện Báo Tiền Phong và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.

Ông Anantha nói: “Việt Nam nổi tiếng với tinh thần hiếu học, Mỹ Đức là môt huyện còn nhiều khó khăn nhưng các em đã luôn cố gắng để hoàn thành xuất sắc chương trình học tập, thành con ngoan, trò giỏi và là niềm hãnh diện cho gia đình, xã hội”.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong sau phút hòa giọng ca cùng gần 100 em học sinh hai trường đã có những lời nhắn nhủ, động viên các em luôn nỗ lực, cố gắng học tập, rèn luyện để mang lại nhiều niềm vui cho gia đình, đóng góp cho xã hội. Báo Tiền Phong, cơ quan T.Ư Đoàn ngoài nhiệm vụ tuyên truyền còn có nhiều hoạt động xã hội, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Em Trần Đức Tâm, một học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường tiểu học Hợp Tiến A sau khi nhận học bổng chia sẻ, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng các em đều có chung ước mốn là được học hành đến nơi đến chốn, sau này có nghề nghiệp giúp gia đình thoát khỏi cảnh đói nghèo. Thế nhưng càng học lên lớp, gánh nặng chi phí càng đè lên đôi vai cha mẹ. Không ít bạn bè cùng trang lứa vì nghèo đã phải thôi học, dang dở giấc mơ. Tâm nói: “Với phần quà này, năm học mới cha mẹ sẽ phần nào đỡ lo tiền trường, tiền sách vở cho chúng cháu”.

Trường Tiểu học Hợp Tiến A và Tiểu học hợp Tiến B có 900 học sinh. Tuy trường thuộc Hà Nội nhưng học sinh phải học ở nhiều điểm trường lẻ khác nhau. Đa số học sinh là con gia đình thuần nông có điều kiện khó khăn. Năm học 2015-2016 trường đã có 282 em học sinh giỏi toàn diện và từng mặt; 5 học sinh giỏi cấp huyện.

Ông Đặng Bá Thềm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hợp Tiến A đã phát biểu cảm ơn nhà tài trợ, Báo Tiền Phong đồng thời nhắn nhủ học sinh nỗ lực, vượt lên khó khăn để học tập tốt nhất.

Nguyễn Hà

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/giao-duc/nhieu-hoc-sinh-nhan-hoc-bong-nang-buoc-em-toi-truong-1061848.tpo