Nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên công đoàn

Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội cho biết, ngay từ đầu năm 2017, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động cụ thể để thực hiện chủ trương của UBND Thành phố Hà Nội về tổ chức thực hiện “Năm Kỷ cương hành chính 2017” và chủ đề năm 2017 “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” của tổ chức Công đoàn.

Cụ thể, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố đã xây dựng Kế hoạch thực hiện “Năm Kỷ cương hành chính 2017” và “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” triển khai tới 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Trên cơ sở kế hoạch của Công đoàn Viên chức Thành phố, các CĐCS cũng căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú; phù hợp với đơn vị mình như: tổ chức cho cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVCLĐ) ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử của CBCCVCLĐ làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo mỗi CĐCS thành viên, Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn đăng ký thực hiện ít nhất 2 việc làm cụ thể, mỗi đoàn viên Công đoàn đăng ký thực hiện ít nhất 1 việc làm cụ thể để hưởng ứng “Năm kỷ cương hành chính” của Thành phố và “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đại diện các phòng ban Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử trong CBCCVCLĐ

Đặc biệt, nhiều đơn vị còn tổ chức hoạt động tuyên truyền cho CBCCVCLĐ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tiêu biểu như: Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối các Cơ quan Thành phố tổ chức Hội thi tìm hiểu về Bộ quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố; Công đoàn Sở Tư pháp Thành phố tổ chức Hội thi “Nét đẹp công sở” trong CBCCVCLĐ...

Trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Xây dựng văn hóa người Hà Nội”; thực hiện“Năm kỷ cương hành chính”; “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”; Quy tắc ứng xử của CBCCVCLĐ làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai nghiêm túc việc đăng ký thực hiện ít nhất 2 việc làm cụ thể thực hiện “Năm Kỷ cương hành chính 2017” và “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” về Công đoàn Viên chức Thành phố để việc thực hiện “Năm Kỷ cương hành chính 2017” và năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” trong các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đạt hiệu quả thực chất.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-vi-loi-ich-doan-vien-cong-doan-57205.html