Nhiều hoạt động thiết thực của đoàn viên, thanh niên cả nước

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2017), ngày 26-3, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức buổi họp mặt truyền thống Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng khu Tây Nam Bộ. Tới dự, có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Sóc Trăng, Ban Liên lạc Khu đoàn Tây Nam Bộ và gần 300 đại biểu nguyên là lãnh đạo, cán bộ Khu đoàn Tây Nam Bộ; cựu thanh niên xung phong, cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiền Phong thuộc Khu đoàn Tây Nam Bộ tại nhiều tỉnh, thành phố.

Các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng khu Tây Nam Bộ. Trong những năm tháng kháng chiến ác liệt, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên Khu đoàn Tây Nam Bộ vượt qua gian khổ, hy sinh, tích cực xây dựng và giữ cho mạng lưới cơ sở thông suốt từ thành thị đến nông thôn; góp phần vào thắng lợi chung ở khu Tây Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Dịp này, Ban tổ chức trao hai căn nhà, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng, tặng hai cựu cán bộ Khu đoàn Tây Nam Bộ có hoàn cảnh khó khăn.

* Đoàn viên, thanh niên tỉnh Khánh Hòa tổ chức những việc làm thiết thực và ý nghĩa vì cộng đồng, như ra quân dọn vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải, trồng cây xanh, mang ánh sáng điện đến cho người dân thôn đảo và âm nhạc đến cho học sinh. Tại thôn đảo Điệp Sơn thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh có gần 100 hộ dân, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nghề biển, Tỉnh đoàn Khánh Hòa cùng với các đơn vị tài trợ trên địa bàn thực hiện công trình "Thắp sáng đảo xa". Vừa qua, tổ chức đoàn đã bàn giao một máy phát điện, hệ thống dây điện, đèn điện chiếu sáng với trị giá 300 triệu đồng cho người dân thôn đảo.

Bên cạnh đó, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện công trình thanh niên "Vì đàn em thân yêu" tại Trường trung học cơ sở Ngô Gia Tự, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa.

* Tỉnh đoàn Kiên Giang triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm thực hiện Kế hoạch của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc tổ chức hoạt động "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020 và Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020".

Trong giai đoạn 2013 - 2015, các cấp bộ Đoàn tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên trong xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể. Cụ thể, đã mở 1.248 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, thu hút hơn 49.920 đoàn viên, thanh niên tham gia; duy trì và xây dựng 530 mô hình liên kết hợp tác, câu lạc bộ phát triển kinh tế trong thanh niên; mở 177 lớp đào tạo nghề; giới thiệu giúp 1.140 thanh niên đi xuất khẩu lao động. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thành lập được 10 hợp tác xã và 125 Tổ hợp tác thanh niên; 428 mô hình thanh niên liên kết hợp tác sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi; 680 chi hội nghề nghiệp… Dịp này, Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức tuyên dương tám gương mặt trẻ tiêu biểu, 43 đảng viên trẻ tiêu biểu và 44 gương cán bộ đoàn tiêu biểu, xuất sắc.

* Đoàn Thanh niên TP Cần Thơ phối hợp Công ty Điện lực Cần Thơ tổ chức lễ trồng cây hưởng ứng chiến dịch "Thanh niên Cần Thơ chung tay bảo vệ môi trường thành phố năm 2017" với sự tham gia của gần 100 đoàn viên, thanh niên từ các đơn vị phường, quận trên địa bàn thành phố. Tháng Thanh niên năm nay, Thành đoàn Cần Thơ phát động trồng cây và thực hiện các phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện" và "Ngày chủ nhật xanh" vì môi trường và văn minh đô thị. Trong năm 2017, Cần Thơ phấn đấu trồng mới một triệu cây xanh.

* Thực hiện các chương trình, kế hoạch Tháng Thanh niên, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Bình Định trồng hơn 1.000 cây xanh, lắp đặt 5 km điện chiếu sáng "Thắp sáng đường quê" nông thôn; khắc phục 13 km đường giao thông, kênh mương nội đồng do bị hư hỏng trong các trận mưa lũ trước đây; làm vệ sinh sạch đẹp môi trường hơn 10 km đường ven biển đảo. Tổ chức Đoàn đã kết nạp 1.615 đoàn viên, thanh niên, giới thiệu 655 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

* Ngày 25-3, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức tọa đàm, gặp mặt lãnh đạo, cán bộ Tỉnh đoàn các thời kỳ và kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thời gian qua, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như chiến dịch tình nguyện mùa đông, chương trình xây dựng nhà khăn quàng đỏ, trường đẹp cho em… Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trên các mặt giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; phát triển đoàn, hội; vấn đề việc làm, phát triển kinh tế của thanh niên…

* Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ tuyên dương 10 thanh niên công an Thanh Hóa tiêu biểu, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Cường được Bộ trưởng Công an vinh danh Thanh niên CAND tiêu biểu toàn quốc năm 2016. Tuổi trẻ Công an Thanh Hóa còn đoạt giải nhất tập thể; một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, 10 giải khuyến khích cá nhân khi tham dự cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy". Tại buổi lễ, Ban Giám đốc Công an tỉnh trao phần thưởng tặng 11 tập thể và 16 tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức cuộc thi trên trong lực lượng công an toàn tỉnh.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32426402-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-cua-doan-vien-thanh-nien-ca-nuoc.html