Nhiều hoạt động kỷ niệm nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày 19/6, tại tỉnh Nghệ An, Thừa thiên-Huế, Nam Định, Hòa Bình và Sóc Trăng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2016).

Hội viên nhà báo tỉnh Hòa Bình nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: NhanSinh/TTXVN)

Ngày 19/6, thay mặt Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đến thăm, chúc mừng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An biểu dương đóng góp của cán bộ, phóng viên Cơ quan thường trú TTXVN tại Nghệ An trong công tác tuyên truyền, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nhiều vụ việc được các phóng viên TTXVN tại Nghệ An vào cuộc với trách nhiệm cao, định hướng rõ ràng, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực.

[Ra mắt cuốn "Luật báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành"]

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An mong muốn thời gian tới, đội ngũ cán bộ, phóng viên TTXVN tại Nghệ An sẽ tích cực bám sát địa bàn, đưa tin nhanh nhạy kịp thời, đúng định hướng; nêu gương điển hình, phê phán những tiêu cực, bất cập còn diễn ra trên địa bàn…

Ngày 19/6, Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ X, năm 2017.

18 tác phẩm đoạt Giải Báo chí tỉnh gồm: 2 giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Hai giải Nhất được trao cho các tác phẩm "Ánh sáng từ tâm," thể loại phim tài liệu của nhóm tác giải Diệu Hà, Định Phước và Văn Thiện (Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên-Huế) và tác phẩm "Lâm tặc hoành hành rừng Thượng Quảng," thể loại báo in của nhóm tác giả Nguyễn Khánh và Lê Xuân Thọ (Báo Thừa Thiên-Huế).

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên-Huế và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đáng chú ý, trong các ngày 9-10/6 vừa qua, tại thành phố Huế đã diễn ra Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ IV, thu hút hơn 300 vận động viên của 8 đội bóng gồm Liên quân Báo chí Thanh Hóa, Liên quân Báo chí Nghệ An, Liên quân Báo chí Hà Tĩnh, Liên quân Báo chí Huế, JFC Đà Nẵng, Liên quân VTV, Liên quân Đài TRT-Báo Thừa Thiên-Huế và Liên quân Báo chí Bình Định.

Năm nay, Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ IV do Câu lạc bộ bóng đá báo chí thường trú Huế (HUE RFC) phối hợp với Hội nhà báo tỉnh Thừa Thiên-Huế đăng cai tổ chức. Đây là lần thứ hai giải đấu tranh tài tại thành phố Huế. Trước đó, giải được tổ chức tại Đà Nẵng (lần 2), tại thành phố Vinh, Nghệ An (lần 3).

Các đội bóng được chia làm 2 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất 2 bảng vào đá trận chung kết. Kết quả Liên quân Báo chí Nghệ An vô địch giải đấu.

Ngày 19/6, Hội Nhà báo tỉnh Nam Định tổng kết, trao Giải báo chí Nam Định lần thứ 3 và quán triệt 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Trao giải B cho phóng viên Vũ Hà, Đài phát thanh và Truyền hình Nam Định với tác phẩm “Gần lắm Trường Sa.” (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ban Tổ chức đã trao 1 giải B; 19 giải C và 9 giải khuyến khích cho các tác giả ở Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nam Định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, Bạch Ngọc Chiến nhấn mạnh: Báo chí đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển xã hội, góp phần định hướng thông tin, dư luận xã hội, cung cấp thông tin, kiến thức bổ ích cho bạn đọc.

Báo chí cũng đồng thời phản ánh những mặt còn tồn tại, hạn chế giúp các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các sai phạm.

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, người làm báo phải đối diện với nhiều nguy hiểm, phức tạp, do đó phóng viên các cơ quan thường trú Trung ương và địa phương cần rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nghiêm các quy định đạo đức nghề nghiệp.

Cùng với đó, người làm báo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp, giữ vững lập trường tư tưởng báo chí cách mạng…

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã đến chúc mừng cán bộ phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cũng gặp mặt, trao đổi nghiệp vụ với phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Chiều 19/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017).

Trên 130 hội viên nhà báo thuộc các Chi hội Báo Hòa Bình, Báo Văn nghệ Hòa Bình, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hòa Bình đến dự và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của những người làm báo.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh biểu dương đội ngũ những người làm báo địa phương và cơ quan thường trú Trung ương luôn xung kích trên mặt trận tư tưởng, là cầu nối, tai mắt của Đảng và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các nhà báo phản ánh những việc làm chưa tốt, hành vi sai trái của các tổ chức, cá nhân theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền người tốt, việc tốt, các tập thể cá nhân điển hình trong cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình đã trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam cho 6 hội viên; trao Giải thưởng báo chí Hòa Bình năm 2016 cho nhiều tác giả...

Tại cuộc họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng đã ôn lại truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam.

Tại Sóc Trăng, từ những ngày đầu cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cùng với đội ngũ tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh, tờ báo Chiến đấu - tiền thân của Báo Sóc Trăng ngày nay đã ra đời.

Đã có nhiều nhà báo cách mạng xung phong ra tuyến lửa, sống và chiến đấu như người lính, cùng chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ, được nhân dân đùm bọc, thương yêu giúp đỡ...

Vũ khí của các anh chính là những bài báo giàu tính chiến đấu, những dòng tin góp phần làm nung nấu tinh thần chiến đấu anh dũng của đồng bào, chiến sỹ.

Thời gian gần đây, hoạt động báo chí Sóc Trăng đã có nhiều tiến bộ, hệ thống báo chí đã thực hiện tốt chức năng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn của nhân dân, góp phần quan trọng cổ vũ các phong trào hành động cách mạng; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống lại những luận điệu của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 130 hội viên đang hoạt động tại các cơ quan truyền thông đại chúng địa phương, các đài truyền thanh cấp huyện… những người làm báo phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực tác nghiệp, ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp...

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng cũng đã trao Giải Báo chí tỉnh Sóc Trăng năm 2016 cho 39 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải (trong đó, có 3 tác phẩm đạt giải nhất ở 3 loại hình báo in, báo nói, báo hình; 7 tác phẩm đạt giải nhì, 12 tác phẩm đạt giải ba và 17 tác phẩm đạt giải khuyến khích).

Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 10 tác giả, nhóm tác giả đạt giải cao; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 19 hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Tại buổi lễ, Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng cũng phát động Giải Báo chí tỉnh và Giải Búa liềm Vàng năm 2017./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhieu-hoat-dong-ky-niem-nhan-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam/452212.vnp