Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động tri ân, tôn vinh đội ngũ người làm báo.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy TPHCM và các nhà báo. Ảnh: SGGP

Sáng 19/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; phát động Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc'' lần thứ XIII năm 2017-2018 và khai trương Tạp chí điện tử Mặt trận. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên (PV, BTV) trước những âm thầm, vất vả, phản ánh kịp thời thông tin đối với công tác mặt trận. Bày tỏ sự kỳ vọng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn trong bối cảnh toàn cầu hóa, mỗi PV, BTV phải luôn luôn đổi mới, đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Cùng ngày, Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm “Làm báo văn hóa-văn nghệ”. Tại tọa đàm, các nhà báo có kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đã có dịp trao đổi với các sinh viên về quá trình tác nghiệp, lưu ý một số phương pháp thu thập, xử lý tài liệu phục vụ cho bài viết...

Tại trụ sở Báo Tiền Phong (Hà Nội), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên dương PV, BTV trẻ "Cây bút xanh" lần thứ 5 và Tọa đàm "Cơ hội và trách nhiệm của Nhà báo trẻ trước xu thế của truyền thông xã hội".

Tại Chương trình, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn đã tuyên dương, trao giấy chứng nhận cùng phần thưởng tặng 10 phóng viên, biên tập viên trẻ là những "Cây bút xanh" tiêu biểu cho 200 PV, BTV trẻ trong khối cơ quan báo chí cơ quan Trung ương Đoàn.

Trước đó, ngày 18/6, tại TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc mừng Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, Báo Tuổi trẻ và Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí đề nghị các đơn vị báo chí của Thành phố cần xác định đặc trưng của mình, hoạt động gắn với Đảng bộ cơ sở, nhân dân Thành phố, phản ánh nhịp sống chung của Thành phố, đưa thông tin đi vào lòng dân và đảng viên. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn, cán bộ, PV, BTV, nhân viên của các báo Thành phố và cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tiếp tục đổi mới, sáng tạo, góp phần vào công tác tuyên truyền chủ trương về xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nhân lễ kỷ niệm, tối 16/6, TP. Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao Giải Báo chí năm 2016. Tại buổi lễ, 23 tác phẩm báo chí xuất sắc của các nhà báo về các hoạt động kinh tế, xã hội tại địa phương này đã được vinh danh nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 23 tác phẩm đạt Giải Báo chí năm nay được chọn lọc từ 80 tác phẩm dự thi của 92 tác giả và nhóm tác giả.

Cũng nhân dịp này, sáng 15/6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí đã đến thăm, chúc mừng Báo Đà Nẵng, Báo Nhân dân tại Đà Nẵng và Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, PV, BTV các báo. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng rằng, với trách nhiệm của người làm báo, cán bộ, PV, BTV sẽ bám sát thực tiễn cuộc sống của Thành phố, phản ánh chính xác, kịp thời những sự kiện diễn ra trên địa bàn, cùng với chính quyền thành phố định hướng dư luận xã hội để người dân Đà Nẵng và cả nước tham gia xây dựng Thành phố ngày một giàu mạnh hơn.

Cũng nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí của Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như: Cơ quan thường trú TTXVN trọng điểm tại Đắk Lắk, VOV Tây Nguyên, VTV5 Tây Nguyên, Văn phòng Báo Nhân Dân tại Đắk Lắk…

Tại các đơn vị đến thăm, đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã chúc mừng đội ngũ người làm báo, trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của các đơn vị báo chí đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tập trung cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc… góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho vùng Tây Nguyên.

Hòa chung không khí của cả nước, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chương trình gặp mặt hội viên và tổng kết, trao Giải Báo chí Ngô Gia Tự lần thứ 19 năm 2016. Đây là giải thưởng báo chí truyền thống của tỉnh Bắc Ninh được tổ chức hằng năm nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ người làm báo.

Giải Báo chí Ngô Gia Tự năm 2016 thu hút 99 tác phẩm, nhóm tác phẩm dự thi của hơn 100 tác giả, nhóm tác giả. Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho nhóm thể loại A (phóng sự, ký, ghi chép, điều tra, chính luận, phim tài liệu Truyền hình) và 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho nhóm thể loại B (phỏng vấn, ảnh báo chí, người tốt việc tốt, phóng sự ngắn phát thanh-truyền hình, tin về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tin bài phản ánh). Nhân dịp này, 4 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam”.

Thu Hà (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/nhieu-hoat-dong-ky-niem-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam/309141.vgp