Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ngày 22-11, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2016) và tuyên dương 70 điển hình "Hoa việc thiện" cấp thành phố năm 2016.

Trưởng thành trong một thành phố năng động, trung tâm kinh tế lớn nhất nước, Hội CTĐ TP Hồ Chí Minh đã có nhiều việc làm nổi bật trong hoạt động nhân đạo của cả nước. Tổng giá trị các lĩnh vực công tác của Hội giai đoạn 2011 - 2016 đạt 1.463,773 tỷ đồng, trợ giúp 1,2 đến 1,4 triệu lượt người/năm.

70 điển hình "Hoa việc thiện" cấp thành phố năm 2016 được Hội CTĐ TP Hồ Chí Minh tuyên dương là những cá nhân, tập thể giàu lòng nhân ái, đã dành thời gian, tiền bạc, công sức của mình để chăm lo người nghèo, người lang thang cơ nhỡ, người gặp hỏa hoạn, thiên tai...

* Ngày 22-11, tại TP Đà Nẵng, diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam và 40 năm Ngày thành lập Hội CTĐ thành phố Đà Nẵng.

Hội CTĐ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập năm 1976. Hội có nhiều phong trào thi đua, mô hình tiêu biểu, như: hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; 12 mô hình hoạt động nhân đạo; 16 đội hiến máu dự bị…

Dịp này, bốn cá nhân và gia đình có nhiều đóng góp trong công tác hiến máu từ thiện, nhân đạo của thành phố được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* Chiều 21-11, Hội CTĐ tỉnh Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống của Hội CTĐ Việt Nam và những hoạt động tích cực của các cấp Hội CTĐ Lạng Sơn trong những năm gần đây. Nhân dịp này, Hội CTĐ tỉnh đã tôn vinh 48 tập thể và cá nhân gồm các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31345602-nhieu-hoat-dong-ky-niem-70-nam-ngay-thanh-lap-hoi-chu-thap-do-viet-nam.html