Nhiều hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây

(HNM) - Ngày 8-2, tại Bảo tàng Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây" Xuân Tân Mão năm 2011. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tới dự và trồng cây tại Bảo tàng Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trồng cây tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Viết Thành Trồng cây đầu xuân không chỉ là công việc cho hôm nay, còn là lợi ích trong tương lai. Mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi học sinh sinh viên, thiếu niên nhi đồng, mỗi tổ chức đoàn, hội, đội của Thủ đô đặt mục tiêu "Mỗi người trồng một cây xanh, mỗi tổ chức trồng một vườn cây xanh" để năm 2011 trồng mới hơn 50.000 cây xanh trên địa bàn Thủ đô. Đây không chỉ là hành động mà còn là tiêu chí thi đua của các tổ chức đoàn, hội, đội Hà Nội trong năm thanh niên (năm 2011) góp phần xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp hơn, ngày càng văn minh, hiện đại. Sau lễ phát động, đồng chí Phạm Quang Nghị cùng các đại biểu, hơn 550 cán bộ, đoàn viên thanh niên và cán bộ, nhân dân huyện Từ Liêm đã trồng nhiều cây xanh tại Bảo tàng Hà Nội. * Cũng trong sáng 8-2, tại Thành cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây đã làm lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Mão 2011. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đã về tham gia lễ trồng cây. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" và chủ trương phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, những năm qua, thị xã Sơn Tây duy trì tốt phong trào trồng cây gây rừng, tạo cảnh quan môi trường. Đến nay, thị xã đã trồng và duy trì tốt 330ha rừng… Ngay sau lễ phát động, 100% xã, phường hưởng ứng Tết trồng cây. Theo kế hoạch, mỗi xã, phường trồng 200-500 cây bóng mát, cây ăn quả các loại. * Cùng ngày, tại Trường Tiểu học Yên Nghĩa, Quận ủy-HĐND-UBND quận Hà Đông đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Mão năm 2011 tạo bóng mát cho khuôn viên trường học. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến đã tới dự và tham gia trồng cây. Ngay sau lễ phát động của quận, các phường, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn cũng đồng loạt ra quân trồng cây. Dịp này, toàn quận trồng khoảng 5.000 cây, trong đó có 3.500 cây bóng mát và 1.500 cây ăn quả… * Cùng ngày, huyện Đan Phượng đã phát động hưởng ứng Tết trồng cây tại Trường Mầm non xã Thọ An. Chủ tịch UB MTTQ TP Đào Văn Bình đã về dự và tham gia trồng cây. Năm nay, các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân Đan Phượng phấn đấu trồng mới gần 40.000 cây xanh, trong đó khối các xã, thị trấn trồng khoảng 26.000 cây, cây bóng mát là 14.000 cây, cây ăn quả 12.000 cây. Khối trường học trồng mới khoảng 4.000 cây bóng mát, khối các cơ quan, đơn vị khác trồng 700 cây bóng mát... * Cùng ngày, tại huyện Thạch Thất, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thạch Thất và tham gia trồng cây. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, nhân dân huyện Thạch Thất đã ra quân trồng được 1.200 cây bằng lăng, hoa sữa dọc tỉnh lộ 420 đoạn từ xã Phú Kim đi xã Hương Ngải. Theo kế hoạch, toàn huyện trồng 60 nghìn cây phân tán ở các xã, thị trấn và 100ha rừng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh-tri/444906/nhieu-hoat-dong-huong-ung-tet-trong-cay.htm/