Nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân dịp 27/7

Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2010), nhiều địa phương, đơn vị trong cả nước đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; tôn vinh, tri ân những người có công với đất nước.

* Ngày 27/7, TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2010) tại Đền Bến Nọc (quận 9). Các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở ban ngành và hơn 1.000 đại diện thân nhân, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đã tham gia buổi lễ. Phong trào “đền ơn đáp nghĩa” tại TP. Hồ Chí Minh luôn được các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị tích cực hưởng ứng. Trong năm 2009, thành phố đã xây dựng được 103 căn nhà tình nghĩa, 467 căn nhà tình thương với tổng kinh phí 12 tỷ đồng; tặng 324 sổ vàng tình nghĩa; vận động được hơn 8 tỷ đồng xây dựng quỹ “đền ơn đáp nghĩa”; quy tập được 75 hài cốt liệt sĩ đưa về các nghĩa trang. Đến nay, thành phố cũng đã hoàn thành việc xây tặng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ, thương binh nặng và một số diện chính sách có công gặp khó khăn về nhà ở... Trước đó, lãnh đạo chính quyền TP. Hồ Chí Minh và thân nhân các gia đình liệt sĩ cũng đã đến dâng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Tối 26/7, hơn 1.300 đoàn viên thanh niên thành phố đã thắp 36.000 ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố trong không khí trang nghiêm, thành kính. Cùng lúc, các nghĩa trang liệt sĩ, đền tưởng niệm ở các quận huyện thành phố cũng đã được đông đảo thanh thiếu niên thắp nến, dâng hương tri ân. * Tại Trà Vinh, hơn 200 đại biểu là mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu trong toàn tỉnh đã có buổi họp mặt long trọng kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đã đến viếng và thắp hương tưởng niệm Bác Hồ tại đền thờ của Người ở xã Long Đức, thành phố Trà Vinh và viếng các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh. Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Trà Vinh đồng loạt tiến hành lễ thắp nến tri ân ở 9 nghĩa trang liệt sĩ, với 13.009 ngôi mộ và 63 nhà bia tưởng niệm trong toàn tỉnh. Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, từ năm 2005 đến nay toàn tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân… hỗ trợ trên 50 tỷ đồng sửa chữa và cất mới trên 6.700 căn nhà tình nghĩa, nâng tổng số nhà tình nghĩa được hỗ trợ cất đến nay lên trên 7.800 căn; cứu tế hỗ trợ kịp thời cho trên 100 đối tượng chính sách đặc biệt khó khăn, bệnh tật với số tiền trên 100 triệu đồng… Ngoài ra, từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã đầu tư trên 10 tỷ đồng, xây dựng bia ghi tên liệt sỹ ở 23 xã, nâng tổng số toàn tỉnh lên 64 nhà bia ở 64 xã trong tỉnh. Tỉnh còn đầu tư nâng cấp 7 nhà quản trang và một số công trình, mộ bia, hàng rào, sân đường, hệ thống thoát nước trong 9 nghĩa trang liệt sỹ. Ngoài ra, nhiều địa phương có nhà bia còn chủ động đầu tư nâng cấp, xây dựng, chỉnh trang, trồng hoa kiểng ở các nhà bia để tăng thêm vẻ mỹ quan. Tỉnh Trà Vinh có gần 1.000 mẹ Việt Nam anh hùng, trên 40.000 người có công với cách mạng (trong đó, có trên 9.000 thương, bệnh binh, gần 18.000 liệt sĩ, hàng chục ngàn đối tượng hoạt động kháng chiến, người bị địch bắt tù đày, người nhiễm chất độc hóa học)… Từ cuối năm 2005 đến nay tỉnh đã công nhận mới và giải quyết quyền lợi cho gần 7.000 đối tượng được hưởng chính sách. * Lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương tổ chức đến thăm và trao 15 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình, thân nhân của các bộ đội ở tỉnh Lao Cai từng công tác tại tỉnh Thủ Dầu Một (nay là Bình Dương) trong thời kháng chiến chống Mỹ với giá trị mỗi căn 40 triệu đồng. Bộ chỉ huy Quân sự các huyện thị tặng mỗi gia đình 1 ti vi trị giá 2 triệu đồng và UBMTTQ tỉnh tặng mỗi gia đình 1 sổ tiết kiệm 2 triệu đồng. Công an tỉnh Bình Dương cũng đang triển khai xây tặng các đối tượng chính sách nói trên 15 căn nhà tình nghĩa nữa trị giá 600 triệu đồng. Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, gần 1.000 đoàn viên thanh niên đã dâng hương, hoa, thắp nến lên các phần mộ liệt sỹ trong Lễ Thắp nến Tri ân các Anh hùng Liệt sĩ. Đoàn viên thanh niên ở các huyện cũng tổ chức Lễ Thắp nến Tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ các huyện. * Ngày 27/7, Hội Phật giáo tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh cho các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ. Nơi đây có 1.200 mộ chí của các chiến sĩ đã đổ xương máu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả ở 2 nước bạn Lào và Campuchia. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử và nhân dân trong vùng đã đến dự và làm lễ cầu siêu, thể hiện lòng tri ân của mình đối với những anh linh đã đưa về yên nghĩ trên vùng đất mẹ. Phát biểu tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Từ Hương, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Gia Lai đã kêu gọi giới tăng ni và phật tử luôn phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật trong cuộc sống "Tốt đời - đẹp đạo", sinh hoạt tôn giáo theo đúng định hướng "Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội" mà Hiến chương của Giáo hội Phật giáo đề ra. Đại lễ cầu siêu lần này là một trong những hoạt động hướng về Đại lễ Vu lan Phật lịch 2554 và chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ngoài phần nghi lễ chính thức về cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn trong chiến tranh còn có phần lễ thắp nến tri ân, nghi lễ cầu nguyện hòa bình, quốc thái và dân sinh an lạc. Phần thuyết giảng về công ơn to lớn của các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc - một trong những nội dung báo hiếu tứ ân của đạo Phật. * Hưởng ứng Chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” do Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động, ngày 27/7 tại Đà Lạt, Chi nhánh Vietcombank Đà Lạt cùng báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ký kết tài trợ cho tỉnh Lâm Đồng 1,7 tỉ đồng để xây dựng 50 nhà tình nghĩa và tặng 100 suất học bổng. Theo đó, từ nguồn tài trợ của Vietcombank, từ nay đến 22/12/ 2010, Lâm Đồng sẽ xây dựng xong 50 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách thuộc diện khó khăn với mức tối thiểu 30 triệu đồng/ ngôi và 100 học sinh, sinh viên con gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt trong học tập... sẽ được nhận học bổng mỗi suất 2 triệu đồng. Hiện tại đã có 30 cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong ... đã được Tỉnh quyết định xây dựng nhà từ nguồn kinh phí này, 20 gia đình khác đang được các địa phương bình xét, giới thiệu. Ông Trần Bình Anh, Giám đốc Vietcombank Đà Lạt cho biết: Vietcombank hỗ trợ 40 tỉ đồng cho chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” để xây dựng 600 ngôi nhà tình nghĩa, tặng một nghìn suất học bổng và xây dựng 2 đền tưởng niệm các chiến sĩ Trường Sơn đã hy sinh. Lâm Đồng là 1 trong 12 tỉnh thành được hỗ trợ kinh phí này./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=414817&co_id=30106