Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2017), 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2017) và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017).

Kế hoạch nêu rõ, đây là dịp khơi dậy, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô và đất nước; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lao động, sản xuất trên các lĩnh vực, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017. UBND thành phố yêu cầu các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, bảo đảm an toàn và tiết kiệm.

Cụ thể, ở cấp thành phố sẽ tổ chức các hoạt động: Biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm theo hình thức xã hội hóa tại khu vực Tượng đài Vườn hoa Lý Thái Tổ và trong Nhà hát Lớn; tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao tại trung tâm quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây và khu vực Mỹ Đình. Ngoài ra còn tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang Hương sắc Hà Nội năm 2017 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm; trưng bày triển lãm chuyên đề ảnh tại di tích nhà tù Hỏa Lò và nhà Bát giác khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ; tổ chức chiếu phim phục vụ các tầng lớp nhân dân Thủ đô... Các quận, huyện, thị xã tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại các sân khấu ngoài trời phục vụ nhân dân.

* Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhân dân Thủ đô trong dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế lao động 1-5, đơn vị đã xây dựng phương án bảo đảm điện và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc. Theo đó, sẽ không cắt điện để sửa lưới điện cao, trung và hạ thế từ 0 giờ 00 phút ngày 29-4-2017 đến hết 24 giờ 00 phút ngày 1-5-2017; các địa điểm diễn ra hoạt động văn hóa thể thao, khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Sân vận động Mỹ Đình, Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám... được bố trí nguồn cấp điện dự phòng; các địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện dự phòng...

Phong Thu - Minh Ngọc - Thanh Mai

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/867532/nhieu-hoat-dong-chao-mung-ky-niem-cac-ngay-le-lon