Nhiều điểm ghi đề đã bị xử lý

Báo CATP Hồ Chí Minh số ra ngày 10-7-2009 đăng bài “Thâm nhập mạng lưới ghi đề ở thành phố Biên Hòa”.

Ngay khi báo phát hành, lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ. Chỉ trong thời gian ngắn, CATP Biên Hòa đã phá hàng loạt điểm ghi số đề, bắt quả tang nhiều đối tượng. Trong năm 2008, CATP Biên Hòa đã bắt 163 vụ, 282 đối tượng cờ bạc các loại, trong đó truy tố 147 vụ, 196 bị can đánh bạc (bằng hình thức ghi đề). Sáu tháng đầu năm 2009, có 89 vụ đánh bạc, 244 đối tượng bị CATP Biên Hòa bắt giữ. Trên 100 triệu đồng, 3.100USD, 186 phơi đề, 12 máy tính, 2 máy fax... đã bị thu giữ. Đến nay, tình trạng ghi đề trên địa bàn thành phố Biên Hòa vẫn còn nhưng sắp tới, lực lượng công an sẽ ra quân quét sạch tệ nạn trên. Ban Giám đốc Công an thành phố Biên Hòa cám ơn Báo CATP đã kịp thời phản ánh nạn số đề ở Biên Hòa, qua đó sẽ tiếp nhận thông tin và có hướng xử lý tiếp những trường hợp vi phạm.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=26342&mod=detnews&p=