Nhiều địa phương thiệt hại nặng do mưa lũ

Cây xanh đổ trên đường Đống Đa (TP Huế).

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-10, Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn tỉnh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, cấp 10 do áp thấp nhiệt đới gây ra đã khiến nhiều cây xanh trên địa bàn TP Huế bật gốc, gãy đổ. Có nhiều cây xanh ngã chắn ngang đường khiến nhiều tuyến đường không thể lưu thông được, giao thông đi lại khó khăn. Qua thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 87 nhà dân bị tốc mái từ 20-70%, tập trung chủ yếu ở các huyện: Phú Vang, Phú Lộc và Phong Điền. Ngoài ra, có 2 nhà đổ sập (gồm 1 nhà ở H. Phú Vang và 1 nhà ở X.Lộc An, H. Phú Lộc).

Bước đầu, tỉnh TT-Huế xác định có 1 người tử vong và 1 người mất tích. Ông Nguyễn Văn Bình- Chủ tịch UBND X. Phú Hải cho biết, trong đêm khuya 13-10, anh Nguyễn Văn Ch. trong lúc leo lên mái nhà để gia cố mái tôn thì bị trượt chân ngã xuống đất tử vong. Nạn nhân bị mất tích là chị Phạm Thị L. (34 tuổi, trú X. Phú Thuận, H.Phú Vang) khi đi làm nghề đáy trên đầm phá cùng với 2 người trong xã thì gió mạnh khiến ghe bị lật. Sau đó, 2 người kia bơi được vào bờ, còn chị L. bị sóng nhấn chìm. Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân này.

Áp thấp nhiệt đới khiến 26 ha rau màu các loại bị ngập, tập trung chủ yếu ở các xã: Phong Chương, Điền Hòa và Điền Hải (H.Phong Điền). Hiện, ở các địa phương đang có 2.000 ha sắn chưa thu hoạch, nếu mưa tiếp tục kéo dài sẽ gây thiệt hại rất lớn. Đến sáng 14-10, tuyến đường tỉnh lộ qua các xã: Phong Mỹ, Phong Thu và TT Phong Điền (H.Phong Điền) và nhiều tuyến đường, khu dân cư bị nước sông Ô Lâu dâng cao gây ngập nặng, giao thông đi lại khó khăn.

* Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Quảng Trị có mưa lớn, đặc biệt từ 1 giờ ngày 14 – 10 đến 7 giờ cùng ngày, mưa kéo dài kèm gió giật rất mạnh đã khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ, hoa màu bị hư hại và nhà ở, cơ sở bị tốc mái, bay tôn. Ghi nhận thông tin báo về Văn phòng PCLB và TKCN tỉnh Quảng Trị, nhiều xã ven biển đều có nhà dân bị tốc mái, mức độ từ 30 đến 50%. Trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại tại địa bàn bị ảnh hưởng vào sáng 14 - 10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã thăm hỏi, chia sẻ với bà con đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính kịp thời thăm người dân bị ảnh hưởng do áp thấp nhiệt đới.

* Ngày 14-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình cho biết, trong hai ngày 13-10 và 14-10, hầu khắp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to gây ngập nặng, lốc xoáy xuất hiện một số nơi đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Chiều 14-10, tại Quảng Bình, ít nhất 5 người chết và mất tích (3 người chết, 2 người mất tích).

* Ngày 14-10, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo đặc biệt ngập lụt nghiêm trọng sẽ xảy ra ở lưu vực sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) và sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh). Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, trọng tâm là các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình); Hướng Hóa, Đắk Rông, Cam Lộ, Hải Lăng (Quảng Trị). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

* Chiều tối ngày 14- 10, ông Phạm Trọng Hợp- Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, H.Lộc Hà cho biết, do mưa lớn, mực nước dâng cao nên khoảng 12m đê bao kênh C2 đoạn qua thôn Liên Tiến, xã Mai Phụ đã bị nước tràn qua gây vỡ. Nguyên nhân được xác định nước tràn vào gây lở và vỡ đoạn đê này là do đang thi công xây dựng cầu bắc qua kênh C2 thuộc dự án Đường 22/12, đoạn Thạch Châu đi qua mỏ sắt Thạch Khê nên chưa thể đắp hoàn trả lại mặt nền đê. Sau khi sự cố xảy ra, UBND H.Lộc Hà đã huy động lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương cùng với các phương tiện máy móc ra đắp bờ bao ngăn nước tràn vào đồng muối của bà con diêm dân.

Lực lượng cứu hộ H.Lộc Hà đang khắc phục vỡ đê kênh C2.

Theo ghi nhận của P.V, đến tối 14- 10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang có mưa to trên diện rộng, nhiều tuyến đường giao thông và diện tích hoa màu ở các huyện miền núi như Kỳ Anh, Vũ Quang, Hương Khê bị ngập.

H.Lan – B.Hà-B.Thùy-X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_156134_nhie-u-di-a-phuong-thie-t-ha-i-na-ng-do-mua-lu-.aspx