Nhiều địa phương Hà Tĩnh lại chìm trong lũ

(Chinhphu.vn) - Gần hai tuần sau đợt lũ đầu tháng 10, nhiều địa phương tại huyện Hương Sơn và Vũ Quang của Hà Tĩnh đã bị nước lũ cô lập. Một học sinh lớp 9 đã thiệt mạng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao phát triển cùng với rìa phía bắc của dải hội tụ nhiệt đới và vùng thấp ở phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa, từ ngày 14/10 đến đêm 15/10, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 14/10 đến 13 giờ ngày 15/10 tại Sơn Kim là 238,7mm, Sơn Diệm 235,0mm, Chu Lễ 114,4mm, Hòa Duyệt 140,6mm, Linh Cảm 156,0mm và TP Hà Tĩnh 150,3mm. Mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh đang lên nhanh. Mưa lớn đã gây lũ quét ở các xã vùng thượng của huyện Hương Sơn. Các xã vùng hạ từ sáng 15/10 đã bị ngập, có nơi ngập 1,2m, giao thông bị chia cắt nhiều đoạn, một số xã đã bị cô lập. Theo ông Nguyễn Quang Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, vào sáng 15/10, đang trên đường đến trường, cháu Đoàn Quý Đông, 15 tuổi học sinh lớp 9, xã Sơn Thủy đã bị lũ cuốn trôi. Hiện thi thể học sinh này đã được lực lượng cứu hộ trong xã tìm thấy. Ngoài thiệt hại về người, Hương Sơn còn có hàng trăm nhà dân bị ngập, hơn 400 ha lúa mùa bị lũ nhấn chìm, gần 1.200 ha ngô đông bị ngập và gãy đổ, 120 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị tràn… Tại huyện Vũ Quang, mưa lũ đã cô lập gần 3.000 hộ dân, tuyến đường liên xã Ân Phú - Cửa Rào, nhiều chỗ bị ngập sâu hơn 2m, gây ách tắc giao thông. Hiện tàu cá mang số hiệu HT20245TS do ông Trương Văn Tuyến (xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) làm thuyền trưởng đang bị chết máy trên biển. Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Hà Tĩnh đã giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các ngành chức năng ở Nghệ An triển khai giải pháp cứu hộ nhưng do sóng to, gió lớn nên đến nay tàu cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được. Tính mạng của thuyền trưởng và 5 thuyền viên đang bị đe dọa. Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lũ mới này, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi trọng điểm đã tiến hành xả lũ, trong đó, hồ Kẻ Gỗ đã tiến hành xả tràn với lưu lượng 260m3/s, hồ Sông Rác xả tràn với lưu lượng 60m3/s. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện và Lê Đình Sơn đã trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ tại Hương Sơn và Vũ Quang, yêu cầu nhanh chóng di dời dân tại các vùng có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, bố trí lực lượng canh giữ tại các tuyến đường bị ngập úng, tuyệt đối không để người dân qua lại tại các tuyến đường bị ngập sâu, thông báo cho học sinh được nghỉ học… Theo thông tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, trong những ngày tới trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và huyện Hương Sơn nói riêng sẽ còn tiếp tục có mưa to. Các địa phương cần chủ động các phương án ứng phó, nhất là đề phòng lũ quét, và tình trạng sạt lở đất, cử các đoàn công tác về bám sát, chỉ đạo cơ sở, chỉ đạo công tác vận hành các hồ đập Được biết, sau đợt lũ đầu tháng 10, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt số tiền hơn 18 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm. Thu Hà (Theo Báo Hà Tĩnh)

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/nhieu-dia-phuong-ha-tinh-lai-chim-trong-lu/201010/40682.vgp