Nhiều dấu hiệu dựng hiện trường giả

(ANTĐ) - Ngày 8-2, CQĐT CATP Hà Nội phối hợp cùng CAQ Hoàn Kiếm đã bước đầu điều tra và tạm giữ Nguyễn Văn Cường, 36 tuổi, nhà ở Hải Phòng, đối tượng liên quan đến vụ việc trình báo bị cướp túi đựng tiền bên trong có 2,8 tỷ đồng, xảy ra tại ngã tư Hàng Mắm - Hàng Tre, thuộc phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, ngày 27-1 (Báo ANTĐ đã đưa tin).

Đêm 27-1, Cường - nhân viên một cửa hàng kinh doanh vàng bạc đến cơ quan công an trình báo bị một nhóm thanh niên cướp tiền ở ngã tư Hàng Mắm - Hàng Tre. Trước đó, Cường được chủ cửa hàng giao mang tiền đi giao dịch. Theo tường trình của Cường, khi đến ngã tư trên, có 3 đối tượng đi xe máy áp sát rồi dùng vật cứng và dùi cui điện khống chế, cướp chiếc túi xách bên trong có 2,8 tỷ đồng. Qua truy xét, cơ quan công an nhận thấy vụ việc trên có nhiều dấu hiệu là dựng hiện trường giả, hoang tin nhằm chiếm đoạt số tiền lớn. Sau nhiều ngày thu thập tài liệu, chứng cứ, bước đầu, CQĐT xác định Nguyễn Văn Cường đã dàn dựng vụ “cướp” trên. Theo kế hoạch, Cường đi bộ xách theo túi tiền, đến ngã tư Hàng Mắm - Hàng Tre, đồng bọn của y đứng chờ sẵn, lao ra dùng hung khí khống chế và cướp túi đựng tiền trên tay Cường. Vụ việc đang được CQĐT khai thác mở rộng.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=92971&channelid=80