Nhiều dấu ấn đặc biệt tại Triển lãm Việt Nam 2010

Theo thông tin chính thức từ Ban tổ chức “Triển lãm Việt Nam 2010” chiều 27/9, sẽ có nhiều dấu ấn đặc biệt tại Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội Việt Nam và Thăng Long-Hà Nội 2010 (tên viết tắt là Triển lãm Việt Nam 2010).

Triển lãm sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Giảng Võ, Hà Nội từ ngày 1 đến 6/10 với sự tham gia của 20 bộ, ngành trung ương và 21 tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, "mừng đất nước đổi mới, mừng Hà Nội nghìn năm văn hiến” là chủ đề của triển lãm. Đêm khai mạc “Triển lãm Việt Nam 2010” sẽ có những loạt tiếng nổ bằng đạn hoa giấy được bắn từ 12 khẩu súng thần công xưa. Một chương trình ca múa nhạc đặc sắc trong thời gian 30 phút trước lễ khai mạc đã được các nghệ sĩ của một số đoàn nghệ thuật lớn công phu dàn dựng. Các bộ, ngành ở Trung ương cũng như các tỉnh, thành phố thuộc nhóm các địa phương là trọng điểm kinh tế vùng, miền được chọn tham dự triển lãm sẽ lựa chọn được những gì là đặc trưng cơ bản của ngành, vùng, miền để giới thiệu với khách trong nước và bạn bè quốc tế; không tổ chức trưng bày triển lãm theo hình thức dàn trải, tranh cổ động… Triển lãm Việt Nam 2010 tập trung thể hiện 2 nội dung chính là triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội đất nước trong 65 năm xây dựng và phát triển, chủ yếu tập trung vào thời kỳ đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục và xã hội… Bên cạnh đó còn có triển lãm hình ảnh Thủ đô Hà Nội xưa và nay: Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến với những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu; Hà Nội ngày nay trong quá trình phát triển, mở rộng với vị trí là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước trong thời kỳ hội nhập. “Triển lãm Việt Nam 2010” hy vọng sẽ là nơi tham quan có ý nghĩa về chính trị, kinh tế-xã hội của người dân trong nước và khách quốc tế trong thời gian diễn ra Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội./. Công Hải (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nhieu-dau-an-dac-biet-tai-trien-lam-viet-nam-2010/20109/61762.vnplus