Nhiều đảng viên vẫn sinh con thứ 3

(ANTĐ) - Một nghịch lý đang tồn tại trong công tác dân số Thủ đô 1, 2 năm trở lại đây, đó là số cán bộ, giáo viên, đảng viên sinh con thứ ba không những chưa giảm mà nhiều nơi còn có xu hướng gia tăng, bất chấp thành phố đã áp dụng nhiều biện pháp xử lý mạnh đối với vi phạm này.

9 tháng đầu năm 2010, toàn huyện Hoài Đức (Hà Nội) có 1.583 trẻ được sinh ra, số trẻ trai chiếm ưu thế vượt trội với 864 cháu trai/719 cháu gái, tỷ lệ giới tính khi sinh lên đến 120/100, đạt mức báo động về mất cân bằng giới tính khi sinh. Đặc biệt, trong khi tổng số trẻ được sinh ra giảm đến 45 trường hợp so với cùng kỳ năm 2009 thì số trẻ là con thứ ba trở lên được sinh ra lại tăng đến 15 trường hợp, nghĩa là số người sinh con thứ ba trở lên gia tăng mạnh. Nghiêm trọng hơn là có rất nhiều cán bộ đảng viên, giáo viên nằm trong danh sách vi phạm chính sách pháp luật này. Bà Nguyễn Thị Hiển, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện cho biết, ở những xã có số sinh con thứ ba cao nhất huyện như Hồng Hà, Thượng Mỗ, bình quân cứ 100 bà mẹ sinh con thì có đến 17, 18 bà mẹ sinh con thứ ba trở lên, trong đó giáo viên cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Mới đây, Trung tâm DS-KHHGĐ tổ chức tọa đàm với Công đoàn ngành Giáo dục huyện để tìm hiểu những khó khăn trong thực hiện chính sách dân số. Theo đó, đa phần giáo viên nhận thức được việc sinh con thứ ba là vi phạm pháp luật song bản thân họ nhiều khi buộc phải lựa chọn, bởi áp lực của gia đình chồng phía sau là rất lớn. Tại nhiều quận, huyện khác của Hà Nội, trong 2, 3 năm gần đây tình trạng cán bộ, đảng viên là giáo viên vi phạm chính sách dân số có xu hướng gia tăng. Thống kê của Trung tâm DS-KHHGĐ quận Hà Đông cho thấy, năm 2009, trong số 6 cán bộ, đảng viên vi phạm có đến 4 người là giáo viên. Thống kê của Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2010, toàn thành phố đã có 69 trường hợp là cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba trở lên. Tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh ở Hà Nội vẫn tăng cao, nhiều quận, huyện lên đến 124/100 (số trẻ trai trên tổng số trẻ gái được sinh ra). Thống kê của Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2010, toàn thành phố đã có 69 trường hợp là cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba trở lên. Tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh ở Hà Nội vẫn tăng cao, nhiều quận, huyện lên đến 124/100 (số trẻ trai trên tổng số trẻ gái được sinh ra). Tương tự, tại huyện Hoài Đức, năm 2008 có tới 13 giáo viên bị xử lý kỉ luật vì sinh con thứ ba; năm 2009 còn tăng hơn, trong đó có một cán bộ đảng viên đương chức hiệu phó của một trường THCS cũng đã bị cách chức vì sinh con thứ ba... Không ít cô giáo trẻ đau lòng kể lại rằng, đã có 2 con gái nhưng nếu không chịu cố sinh thêm một “thằng cu” thì chồng dọa bỏ, thậm chí còn có trường hợp dọa vợ nếu sinh toàn con gái thì… con sinh ra không được mang họ cha. Dù chưa có một thống kê chính thức nào ở Hà Nội, song thực tế cho thấy số trẻ là con thứ ba trở lên được sinh ra hầu hết là con trai. Bà Nguyễn Thị Hiển, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hoài Đức cho biết, hành vi lựa chọn giới tính thai nhi trước sinh rất phổ biến, đặc biệt ở những cặp vợ chồng đã phải cố sinh đến lần thứ ba. Tuy nhiên làm thế nào để kiểm soát được tình trạng này lại là một bài toán quá hóc búa. Theo bà Hiển, từ đầu năm đến nay, các đợt kiểm tra của phòng y tế huyện tại các cơ sở phòng khám, phòng siêu âm trên địa bàn đều có lồng ghép kiểm tra hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, thế nhưng không phát hiện, xử lý được trường hợp vi phạm nào. “Vấn đề là mình có quy định cụ thể với các hành vi cố tình lựa chọn giới tính thai nhi nhưng người thực hiện luôn tìm được kẽ hở để… lách, trong khi chế tài xử phạt với các hành vi vi phạm chính sách dân số nói chung chưa thực sự đủ mạnh”. Bà Trương Thị Kim Hoa, Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội cho biết, nhiều cán bộ, đảng viên sẵn sàng nhận kỷ luật để sinh thêm con, bởi tâm lý trọng nam khinh nữ không dễ thay đổi một sớm một chiều. Hơn nữa, phần lớn phụ nữ vẫn chưa có quyền chủ động trong việc sinh con mà phải chịu sức ép từ phía gia đình chồng. Ông Trần Thiện Toàn, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ Hà Đông cho rằng, với những trường hợp cán bộ đảng viên, giáo viên vi phạm chính sách dân số hiện nay, hình thức xử phạt chủ yếu vẫn là kỷ luật cảnh cáo, tạm ngừng đứng lớp hoặc kéo dài thời gian nâng lương. Hình thức xử phạt đó là quá nhẹ, cần một chế tài mạnh mẽ hơn nhiều, bởi đã là đảng viên thì ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cần cao hơn quần chúng.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=86442&channelid=5