Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng chưa bị xử lý

Phản ánh tới Đường dây nóng Báo Hànôịmới (0438247615 và 0912438855), người dân xã Cổ Đông bức xúc: "Hiện trên địa bàn xã có nhiều trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp, nhưng chính quyền địa phương không kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời. Vấn đề đáng quan tâm là nhiều trường hợp người vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) lại là cán bộ thôn, xã…".

Công trình vi phạm của gia đình ông Nguyễn Thế Kỷ - bà Nguyễn Thị Hải.

Tại địa bàn thôn Đồng Trạng, từ khoảng năm 2004, gia đình ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng thôn, đã có công trình xây trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, đến năm 2011, UBND xã mới "nhận" được thông tin và cử cán bộ đến kiểm tra, lập hồ sơ vi phạm đối với công trình nhà cấp 4 của gia đình ông Kỷ tại khu đất Bãi Lạc. Sau khi xác minh nguồn gốc đất, UBND xã hướng dẫn ông Kỷ làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng màu (khoai, sắn - PV) thành đất ở, nhưng gia đình ông Kỷ không thực hiện mà vẫn tiếp tục sử dụng công trình này làm nhà ở.

Đầu năm 2016, trong khi vi phạm cũ chưa được UBND xã Cổ Đông giải quyết dứt điểm, gia đình ông Kỷ lại tiếp tục xây nhà trên đất nông nghiệp ở gần công trình vi phạm cũ. Ngày 9-3-2016, UBND xã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ công trình xây dựng của bà Nguyễn Thị Hải (là vợ ông Nguyễn Thế Kỷ) với hiện trạng: "một công trình xây dựng có kích thước tường dài 16m, rộng 5m, cao trung bình 1,2m so với mặt đất, diện tích 80m2. Vật liệu xây dựng là gạch, xi măng, đá…". Ngày 10-3-2016, UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với gia đình bà Hải - ông Kỷ, yêu cầu tháo dỡ công trình xong trước 7 ngày làm việc.

Tại buổi làm việc với Báo Hànôịmới ngày 22-4, ông Khuất Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đông khẳng định: "Tính từ khi lập biên bản xử lý vi phạm, gia đình ông Kỷ - bà Hải đã ngừng xây dựng công trình". Nhưng kiểm tra thực tế cho thấy, công trình của gia đình ông Kỷ - bà Hải không những không bị tháo dỡ, mà tiếp tục được hoàn thiện thành nhà cấp 4 lợp mái tôn.

Theo phản ánh của người dân địa phương, ông Nguyễn Đức Hùng ở thôn Đồng Trạng đã chuyển nhượng trao tay đất nông nghiệp ở Xứ đồng Lò Thuốc, khu Bãi Lạc, thửa số 407, tờ số 19, bản đồ 299/1985, cho ông Nguyễn Minh Sắc (cùng thôn) để xây nhà ở. Về việc này, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đông Khuất Văn Xuyên khẳng định: Qua xác minh thực tế, UBND xã không phát hiện được có hay không việc mua bán trao tay thửa đất ở khu Lò Thuốc giữa ông Hùng với ông Sắc. Nhưng khi phát hiện công trình vi phạm, UBND xã xác định chủ thể vi phạm là ông Nguyễn Đức Hùng, đồng thời lập các biên bản vi phạm ngày 21-3 và 22-3-2016, ghi nhận hiện trạng có công trình tường dài 16m, rộng 5,1m, cao 0,8m, diện tích xây dựng 81,6m2, yêu cầu tháo dỡ xong trước ngày 8-4-2016… Tuy nhiên, đến nay, công trình này vẫn tồn tại.

Ngoài ra, còn có trường hợp gia đình ông Nguyễn Quang Sáng - Bí thư Chi bộ thôn Đồng Trạng, đã xây nhà 2 tầng từ năm 2004 trên thửa đất gia đình sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến năm 2015, gia đình ông Sáng tiếp tục làm thêm 2 gian nhà cấp 4 lợp mái tôn. UBND xã kiểm tra, nhưng không lập biên bản vi phạm. Trả lời Báo Hànôịmới, ông Sáng cho biết gia đình ông khai hoang và sử dụng 7 sào đất từ khoảng năm 1983... "Khi tôi xây nhà có cán bộ xã đến kiểm tra, nhưng chẳng ai bảo thế nào cả. Đất của tôi thì tôi xây nhà, chứ chờ được cấp sổ đỏ mới xây thì biết đến bao giờ?..." - ông Sáng nói.

Tại xóm Phúc Liên, thôn Phúc Lộc, gia đình ông Nguyễn Xuân Tảo - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, có công trình xây dựng trên một số thửa đất ở Xứ đồng Rộc Giang, khu đồi cây. Đầu năm 2016, mái nhà của ông Tảo bị sụt xuống nên gia đình đã lợp lại. UBND xã Cổ Đông cũng đã cử cán bộ chuyên môn đến kiểm tra, nhưng không lập biên bản vi phạm.

Trên địa bàn thôn Trung Lạc, gia đình ông Tạ Tiến Hồi đã tự ý xây chuồng trại chăn nuôi trên đất trồng lúa từ năm 2015. Hiện trạng: Công trình xây tường gạch chỉ, kèo sắt, mái tôn có chiều dài 24,4m, rộng 7,3m, cao 2m, tổng diện tích 178,12m2; tường bao cao 1m, dài 47,6m; 22 cột bê tông, mỗi cột cao 2m; đào ao rộng 37m, dài 48,3m, tổng diện tích 1.787,1m2… Các công trình vi phạm này thuộc thửa đất số 48, Xứ đồng Mẫu, thôn Trung Lạc. Hiện công trình vi phạm của gia đình ông Hồi đang được UBND xã Cổ Đông trình UBND thị xã Sơn Tây đề nghị xem xét, xử lý…

Được biết, đến nay trên địa bàn xã Cổ Đông mới chỉ có khoảng hơn 30% số hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực tế cho thấy, những trường hợp vi phạm TTXD trên địa bàn xã Cổ Đông chủ yếu nằm xen kẹp trong khu dân cư, nhưng cán bộ các thôn Trung Lạc, Đồng Trạng, Phúc Lộc… đã không kịp thời phát hiện, báo cáo với chính quyền địa phương để ngăn chặn, xử lý. Khi các công trình trong tình trạng xây dựng dở dang thì UBND mới kiểm tra, lập biên bản, nhưng không có biện pháp kiên quyết xử lý dứt điểm, dẫn đến có công trình tồn tại dở dang, có công trình vẫn được người vi phạm ngang nhiên tiếp tục hoàn thiện, gây bức xúc trong nhân dân.

Ánh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Bat-dong-san/832423/nhieu-cong-trinh-vi-pham-trat-tu-xay-dung-chua-bi-xu-ly