Nhiều cổ vật từ con tàu đắm đã bị tuồn ra ngoài

Chiều 14.9, khu vực con tàu chở theo cổ vật bị đắm có sóng lớn, nên các phương tiện tham gia bảo vệ cổ vật phải chạy vào bờ neo trú.

Lợi dụng điều này, đám đông túc trực sẵn trên bờ trở nên nhốn nháo, bất chấp nguy hiểm, lén lút bơi đến địa điểm đắm tàu để lặn mò cổ vật. Tuy nhiên, do sóng lớn cùng với sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng trên bờ, nên việc lấy cổ vật không thực hiện được. Trước đó, các chuyên gia khảo cổ học của Bộ VHTTDL đã đến khu vực tàu đắm để thị sát và giúp tỉnh Quảng Ngãi xây dựng phương án trục vớt cổ vật. Theo nhận định của TS Nguyễn Đình Chiến - Phó GĐ Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Ủy viên Hội đồng giám định cổ vật - thì các cổ vật từ con tàu đắm ở vùng biển Vũng Tàu (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) có niên đại thời nhà Minh vào cuối thế kỷ XIV - đầu thế kỷ XV(ảnh). Theo ghi nhận của PV, hiện nhiều cổ vật từ con tàu đắm đã tuồn ra ngoài thông qua những người chuyên mua bán, sưu tầm đồ cổ. Số còn lại được cất giấu trong dân, dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nhưng họ vẫn chưa chịu giao nộp cho cơ quan chức năng theo quy định.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/nhieu-co-vat-tu-con-tau-dam-da-bi-tuon-ra-ngoai/83720.bld