Nhiều chủ tiệm vàng ĐBSCL bị lừa đảo, cầm phải vàng giả

Ngày 16/6, theo thông tin từ Điều tra viên Trần Hải Ninh (cơ quan CSĐT - Công an TP Cà Mau), cho biết, cơ quan CSĐT - Công an TP Cà Mau đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hai đối tượng (hiện đang tạm giữ Bùi Thanh Tú, 33 tuổi, ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Ngày 29/4, Bùi Thanh Tú đến một cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại phường 2, TP Cà Mau, dùng vàng giả để cầm thì bị lực lượng Công an phường bắt quả tang. Qua khám xét, Tú còn mang theo trong người 4 sợi dây chuyền kim loại màu vàng, trọng lượng 5 chỉ và 2 giấy cầm đồ (cầm vàng). Qua đấu tranh, Tú khai nhận, ngày 20/2/2011 Tú cùng với Phạm Xuân Năm đi xe môtô Nouvo, màu đỏ đen từ TP Biên Hòa đến Cà Mau thuê phòng trọ để ở và tìm đến các tiệm vàng ở TP Cà Mau mua 7 sợi dây chuyền vàng 24K đem về Biên Hòa cho một đối tượng tên Chiến làm giả với mục đích đem lừa các tiệm vàng tại Cà Mau. Chúng làm vàng giả rất tinh vi bằng cách sử dụng dây chuyền chất liệu bạc xi màu vàng có kiểu dáng giống dây chuyền thật đã mua sau đó cắt 2 miếng lục giác có ký hiệu vàng của tiệm vàng (thật) để dán lên nhằm đánh lừa người cầm vàng. Ngày 24/4, Năm đến Cà Mau và đem số vàng giả đến ngay tiệm vàng trước đó mình đã mua (vàng thật) để cầm lấy tiền. Đối tượng này còn sử dụng nguyên túi đựng vàng và giấy mua vàng thật của các tiệm vàng nhằm đánh lừa chủ tiệm khi mất cảnh giác. Đồng thời, số tiền mà chúng yêu cầu chủ tiệm vàng cầm cũng tương đối "mềm" từ 15 đến 16 triệu/sợi dây chuyền (giả) có trọng lượng 5 chỉ. Cùng ngày, Năm đưa cho Tú 120 triệu đồng để mua 6 sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng 5 chỉ ở các tiệm vàng tại Cà Mau để chúng mang về Biên Hòa tiếp tục làm giả. Riêng Năm mua được 3 sợi dây chuyền vàng 24k. Ngày 28/4/2011, bọn chúng tiếp tục trở lại Cà Mau cùng 9 sợi dây chuyền vàng giả và qua ngày 29/4, Tú đến tiệm vàng Kim Tín cầm sợi dây chuyền vàng giả đuợc 16 triệu đồng; đến tiệm vàng Thanh Bình cầm sợi dây chuyền vàng giả được 16 triệu đồng. Khi Tú tiếp tục đem vàng giả đến tiệm vàng Nguyễn Linh cầm tiếp thì bị chủ tiệm phát hiện báo Công an phường 2, bắt quả tang. Tổng số vàng thật mà Tú và Năm mua trên địa bàn Cà Mau là 16 sợi dây chuyền vàng 24K, chúng đã làm giả và cầm trót lọt 10 sợi dây giả, chiếm đoạt 153 triệu đồng của 9 tiệm vàng. Qua đấu tranh, Tú khai nhận cùng đồng bọn đã lừa cầm tại TP Cần Thơ 8 sợi dây chuyền vàng 24K giả, trong khoảng thời gian tháng 3/2011; tại TX Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 3 sợi dây chuyền vàng 24K giả, trong khoảng thời gian tháng 3/2011; tại TP Bạc Liêu 12 sợi dây chuyền 24K giả. Hiện cơ quan CSĐT- Công an TP Cà Mau đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và truy bắt Phạm Xuân Năm. Đồng thời, yêu cầu những ai là bị hại, từng bị hai đối tượng này lừa đảo cầm vàng giả, cung cấp thêm thông tin cho cơ quan CSĐT. Đặc điểm nhân dạng của đối tượng Bùi Thanh Tú: cao khoảng 1.7m, mập, da trắng, có 1 mắt trái bị hư. Phạm Xuân Năm: cao khoảng 1,6m, ốm, da đen, mặt xương, móng tay cái để dài khoảng 4 phân, nói giọng miền Bắc. Đối tượng đi xe Nouvo màu đỏ đen và sử dụng các tên giả sau: Tuấn; Tâm; Vũ; Phong; Hùng; Hội. Thông tin về cơ quan CSĐT - Công an TP Cà Mau, địa chỉ số 2 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, TP Cà Mau, số điện thoại: 0780.3.820611. Điều tra viên Trần Hải Ninh, số điện thoại: 0913.830.736

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/anninhkinhte/tinankt/2011/6/179920.cand