Nhiều biện pháp cải thiện văn minh lễ hội

(GD&TĐ) - Tết đến, xuân về cũng là mùa Lễ hội diễn ra khắp nơi trên dải đất hình chữ S. Lễ hội để người dân thêm yêu truyền thống văn hóa Việt, hướng về nguồn cội, thăm các di tích văn hóa - lịch sử và du xuân. Tuy nhiên, tại nhiều lễ hội, những hình ảnh chưa đẹp vẫn tồn tại, gây tâm lý e ngại cho khách tham quan. Đặc biệt là hiện tượng chèo kéo khách hàng, ép giá, hành khất, ùn tắc giao thông, tệ nạn cờ bạc, móc túi, mê tín dị đoan…như căn bệnh kinh niên khó chữa đã tồn tại nhiều năm nay tại các lễ hội.

(GD&TĐ) - Tết đến, xuân về cũng là mùa Lễ hội diễn ra khắp nơi trên dải đất hình chữ S. Lễ hội để người dân thêm yêu truyền thống văn hóa Việt, hướng về nguồn cội, thăm các di tích văn hóa - lịch sử và du xuân. Tuy nhiên, tại nhiều lễ hội, những hình ảnh chưa đẹp vẫn tồn tại, gây tâm lý e ngại cho khách tham quan. Đặc biệt là hiện tượng chèo kéo khách hàng, ép giá, hành khất, ùn tắc giao thông, tệ nạn cờ bạc, móc túi, mê tín dị đoan…như căn bệnh kinh niên khó chữa đã tồn tại nhiều năm nay tại các lễ hội.

Việc tổ chức lễ hội cần hướng tới tiêu chí văn minh, tiết kiệm (Ảnh: MH)

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cho biết, để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Quý Tỵ và mùa Lễ hội xuân năm 2013 đồng thời nhằm khắc phục và giảm thiểu hiện tượng trên, việc chuẩn bị cho mùa Lễ hội năm nay đã được Bộ chuẩn bị từ 6 tháng trước. Bộ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản, cơ quan Thanh tra với mục đích để việc tổ chức lễ hội ngày càng tiến bộ hơn, dần hạn chế những mặt chưa được.

Trước Tết, các Thứ trưởng cùng 7 đoàn công tác tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội tại các địa phương. Các đoàn sẽ kiểm tra việc kiện toàn các ban tổ chức lễ hội, quy chế tổ chức lễ hội, công tác tuyên truyền quảng bá về ý nghĩa của lễ hội, công tác bảo vệ di tích, chấn chỉnh các hàng quán, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, quản lý hòm công đức, tiền giọt dầu…

Phải tập trung khắc phục 3 hiện tượng nhức nhối nhất trong việc tổ chức các lễ hội: Trật tự vệ sinh môi trường; Ý thức của người dân khi tham gia các hoạt động của lễ hội, trong ứng xử với các di tích; Hiện tượng hàng quán bày bán lộn xộn, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng tới sự tôn nghiêm của di tích.

Ông Hoàng Tuấn Anh khẳng định, đây là những nội dung sẽ được tập trung giải quyết, không chỉ qua các đợt thanh tra, kiểm tra mà còn bằng các giải pháp lâu dài như tăng cường tuyên truyền, giáo dục để thay đổi ý thức người dân…

Nghiêm cấm đốt đồ mã tại di tích

Để góp phần bảo đảm việc tổ chức lễ hội được quy củ, văn minh. Đối với hành vi đốt đồ mã tại các di tích, Bộ sẽ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, theo hướng nâng cao mức xử phạt với hành vi này, từ 1 đến 3 triệu đồng. Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, nếu đốt vàng mã (tiền âm phủ) là tập quán lâu đời, là một hiện tượng xã hội có yếu tố tâm linh tín ngưỡng, quan điểm của cơ quan quản lý là vận động người dân không nên đốt vàng mã để tiết kiệm, bảo đảm vệ sinh môi trường, thì hành vi bán đồ mã, đốt đồ mã đã bị pháp luật cấm tại những nơi công cộng, không chỉ tại các di tích.

Bộ trưởng cũng đồng tình với quan điểm của độc giả rằng nên bổ sung hành vi sản xuất, vận chuyển đồ mã vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định xử phạt hành chính nói trên.

Các kỳ festival hướng mục tiêu thiết thực, hiệu quả

Về hiện tượng một số festival (liên hoan), lễ kỷ niệm được tổ chức phô trương nhưng hình thức, nội dung trùng lặp, nhàm chán, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết, hiện nước ta có khoảng 8.000 lễ hội, trong đó lễ hội dân gian chiếm gần 90%, lễ hội tôn giáo chiếm hơn 8%, lễ hội lịch sử cách mạng chiếm 4,16%, loại hình lễ hội festival mới xuất hiện gần đây.

Bộ VHTTDL đang xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tổ chức, quản lý các festival ngành nghề theo hướng thiết thực, hiệu quả, không dùng ngân sách nhà nước, tăng cường xã hội hóa, nhưng ngay cả với nguồn kinh phí xã hội hóa cũng phải triệt để tiết kiệm.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ nghiên cứu, đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định mới về tổ chức các lễ kỷ niệm, theo hướng hết sức tiết kiệm, giảm tần suất và quy mô các lễ kỷ niệm, xác định rõ thông qua tổ chức kỷ niệm để tăng cường giáo dục về ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa.

Lộc Hà

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2776/201302/Nhieu-bien-phap-cai-thien-van-minh-le-hoi-1966764/