Nhiệt độ Bắc Bộ tăng, nắng ấm nhiều ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, từ hôm nay, nhiệt độ tại Bắc Bộ tăng trở lại, cao nhất đạt 26 -27 độ C và nắng ấm trong nhiều ngày tới.

Dự báo, phải đến khoảng ngày 20/11, Bắc Bộ mới rét trở lại.

Thời tiết ngày và đêm nay (12/11/2016)

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: hiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, phía nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 72%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Tuệ Khanh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201611/nhiet-do-bac-bo-tang-nang-am-nhieu-ngay-toi-547086/