Nhảy từ tầng 17 xuống vì thua lỗ chứng khoán

Một người đàn ông Trung Quốc đã tử vong tại chỗ sau khi nhảy từ tầng 17 tòa nhà xuống đất. Cảnh sát nghi ngờ nạn nhân tự tử vì thua lỗ chứng khoán.

Người đàn ông nhảy lầu bị nghi là do thua lỗ chứng khoán.

Theo Shanghaiist, vụ việc mới vừa xảy ra tại tòa nhà trụ sở của Phòng Thương mại và Xây dựng thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Một số nhân chứng tại hiện trường kể lại, người đàn ông này nhảy xuống từ tầng thứ 17 của tòa nhà, cạnh xác của ông ta có một chiếc cặp đen, bên trong đều là “tài liệu liên quan đến chứng khoán”.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Cảnh sát cho biết, nạn nhân là một người dân địa phương 57 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến việc ông tự tử đang được điều tra, song có khả năng liên quan đến việc thua lỗ chứng khoán.

Tháng trước ngày 2/7, một người phụ nữ nhảy lầu tự tử từ Trung tâm thương mại IAPM ở Thưởng Hải cũng vì lý do khủng hoảng chứng khoán.

Được biết, vào ngày 24/8, giá cổ phiếu Trung Quốc giảm 8,49%. Mức giảm này lớn nhất từ năm 2007 trở về đây. Sau đó nó lại tiếp tục giảm thêm 8% nữa vào ngày 25/8 bất chấp sự can thiệp của ngân hàng trung ương Trung Quốc.

Sao Mây (Theo Shanghaiist)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nhay-tu-tang-17-xuong-vi-thua-lo-chung-khoan-d118196.html