Nhảy sông nộp mạng cho... 'hà bá'

Chỉ vì nhóm thanh niên chạy xe nhanh, nẹt pô, vượt phải khiến Trần Đức Hạnh (sinh năm 1991, trú tổ dân phố Phú Lộc Tây 1, TT Diên Khánh, hiện ở thôn Trung 2, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh) lái xe loạng choạng, nhóm Hạnh đã đuổi theo định dằn mặt, khiến một người sợ hãi phải nhảy xuống sông… chết đuối.

Theo hồ sơ, khoảng 21h30’ ngày 6/10/2015, sau khi ăn uống xong, Hạnh điều khiển xe máy chở Nguyễn Lê Hoàng Ngọc Thủy (bạn gái của Hạnh) đến đường Hà Huy Tập, thị trấn Diên Khánh đi chơi cùng nhóm bạn. Trên đường đi Hạnh gặp Mai Tiến Dũng điều khiển xe máy chở Trần Văn Hùng và Phạm Văn Quyết chạy nhanh, nẹt pô vượt bên phải làm Hạnh phải thắng gấp nên loạng choạng.

Lúc này, các bạn của Hạnh là Lương Quang Tuyến, Nguyễn Thành Sơn, Nguyễn Hữu Duy, Lê Văn Thương và Phạm Minh Duy điều khiển 2 xe máy chạy đến. Hạnh nói cho các bạn biết sự việc rồi cả nhóm để Thủy đứng chờ, Tuyến lên xe máy cho Hạnh chở, Thương chở Minh, Sơn chở Duy chạy đuổi theo xe máy của Dũng để đánh dằn mặt.

Đuổi theo gần đến nơi thì nhìn thấy Quyết xuống xe chạy bộ nên cả nhóm đuổi theo Quyết, vừa đuổi vừa hô “đứng lại”. Nhìn thấy Quyết chạy xuống khu vực bờ kè sông Cái, Sơn, Hạnh, Duy xuống xe chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp nên quay lại lấy xe máy chạy theo đường tắt đến khu vực bờ sông để đón đầu Quyết.

Quyết chạy đến bờ sông nhìn thấy nhóm Hạnh nên hoảng sợ nhảy xuống sông bơi ra xa. Đứng trên bờ, Tuyến gọi Quyết “bơi vào đi, không ai đánh đâu” nhưng Quyết vẫn bơi ra xa, Thương nhảy xuống sông bơi ra để kéo quyết vào. Lúc này, Quyết kêu cứu, Duy thấy vậy cũng nhảy xuống bơi ra để cứu nhưng không ai bơi được đến chỗ Quyết nên lên bờ. Cả nhóm không nhìn thấy Quyết đâu nữa thì bỏ về. Đến trưa ngày 8/10/2015 thì phát hiện thi thể Quyết trên sông. Kết luận giám định cho thấy Quyết tử vong do suy hô hấp vì ngạt nước.

Ngày 21/6/2016 TAND huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa đưa Hạnh, Tuyến, Sơn, Duy, Thương và Minh ra xét xử về tội vô ý làm chết người. Tòa đã tuyên phạt Trần Đức Hạnh 9 tháng tù, Lương Quang Tuyến, Phan Duy Minh, Nguyễn Thành Sơn mỗi bị cáo 7 tháng tù; Lê Văn Thương, Nguyễn Hữu Duy mỗi bị cáo 6 tháng tù cùng về tội “vô ý làm chết người”.

Sau khi án tuyên, Hạnh, Tuyến, Duy, Thương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau đó Tuyên, Duy, Thương rút kháng cáo chỉ còn một mình Hạnh. Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xử phúc thẩm và đã bác kháng cáo.

Hoàng Văn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/nhay-song-nop-mang-cho-ha-ba-301021.html