Nhậu say xỉn vô cớ đánh trọng thương 2 cảnh sát giao thông

Trên đường đi nhậu về, do có sẵn “hơi men” trong người, hai thanh niên ở Đắc Lắc đã dùng cuốc, xẻng tấn công cảnh sát giao thông khiến 2 chiến sĩ bị thương.

Ngày 22/7, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắc Lắc) cho biết đơn vị này vừa bắt giữ 2 thanh niên dùng cuốc, xẻng tấn công lực lượng cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ khiến 2 chiến sĩ bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Hai thanh niên bị bắt về tội “cố ý gây thương tích” bao gồm Y Ver Rcăm (34 tuổi) và Y Rô Bi (21 tuổi), cùng trú tại buôn T'lan, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắc Lắc.

Hai đối tượng Y Ver Rcăm và Y Rô Bi tại cơ quan công an. (Ảnh: cand.com.vn).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó, vào chiều ngày 21/7, sau khi nhậu xong và trên đường đi bộ về nhà; đến địa bàn buôn Ea Đrích, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk; 2 nghi can trên đã nhìn thấy Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Krông Búk đang làm nhiệm vụ. Do có sẵn hơi men trong người, Y Ver Rcăm và Y Rô Bi đã vào một ngôi nhà bên đường lấy cuốc, xẻng bất ngờ tấn công tổ công tác.

Do không đề phòng và bị tấn công bất ngờ, 2 đồng chí Nguyễn Cao Dũng và Đỗ Mạnh Hùng đã bị thương, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện cơ quan công an huyện Krông Búk đang tiến hành lấy lời khai của Y Ver Rcăm và Y Rô Bi để lập hồ sơ xử lý.

Trường Sa (tổng hợp)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi-su/nhau-say-xin-vo-co-danh-trong-thuong-2-canh-sat-giao-thong-203114.html