Nhậu say, rủ nhau đi bắt trộm chó thì bị bắt

Lúc ngà ngà say, Nhựt và Việt lên kế hoạch trộm chó bán lấy tiền tiêu xài. Sáng sớm hôm sau, hai “cẩu tặc” vừa thắt cổ được một chú chó thì bị chủ phát hiện hô hoán bắt tại trận.

Hai đối tượng Nhựt và Việt tại cơ quan Công an.

Ngày 22.9, Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, đang tạm giữ 2 đói tượng Phan Đình Nhựt (SN 1988, ngụ đường Hoàng Diệu, phường Tây Lộc) và Nguyễn Hoàng Việt (SN 1980, ngụ đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành) để làm rõ hành vi trộm chó.

Thông tin ban đầu được biết, tối ngày 21.9, sau chầu nhậu say, Nhựt bàn với Việt đi trộm chó bán. 4h sáng ngày 22.9, cả hai điều khiển xe máy mang theo thòng lọng, băng keo, dây thép, vỏ chai bia và ớt bột để chống trả khi bị người dân truy đuổi.

Sau khi dạo quanh thành phố, đến 103 đường Nhật Lệ, phát hiện người phụ nữ tên Tâm dắt chó đi bộ trên đường, Việt liền áp sát xe để Nhựt quăng thòng lọng bắt chó.

Lúc này, bà Tâm hô hoán nên nhiều người dân vây bắt Nhựt và Việt cùng tang vật giao cho Công an.

Được biết, hai “cẩu tặc” đều mang tiền án, tiền sự, riêng Nhựt từng ở tù 20 tháng vì can tội trộm cắp.

Dụng cụ phục vụ cho việc bắt trộm chó của các đối tượng.

ĐĂNG KHOA

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/nhau-say-ru-nhau-di-bat-trom-cho-thi-bi-bat-594625.bld