Nhật yêu cầu tàu Trung Quốc tránh xa vùng tranh chấp

Khi vụ va chạm tàu còn chưa lắng xuống thì căng thẳng trên biển giữa Nhật và Trung Quốc đang có dấu hiệu tiếp diễn, khi Nhật yêu cầu Trung Quốc không được vào vùng tranh chấp.

Ngày 27/9, Nhật yêu cầu Trung Quốc cho hai tàu cá tránh xa quần đảo mà Nhật gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư. Được biết, các tàu cá Trung Quốc hiện đang ở gần quần đảo Senkaku và chưa xâm nhập vào vũng lãnh hải của Nhật Bản. Tuy vậy, để cảnh báo, Lực lượng bảo vệ biển Nhật Bản sẽ ngăn chặn bất kỳ sự xâm nhập nào của hai con tàu này. Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh lên cao kể từ khi Nhật Bản bắt tàu cá của Trung Quốc. Trong một thông báo sau khi viên thuyền trưởng được Nhật trả trở về, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chính phủ Trung Quốc đã bày tỏ "sự phản đối mạnh mẽ" đối với Nhật Bản. Phía Bắc Kinh luôn khẳng định vụ bắt giữ ông Zhan Qixiong là trái phép và vô căn cứ. Thông báo trên cho biết, Trung Quốc cũng yêu cầu phía Nhật phải xin lỗi và bồi thường. Trung Quốc nhấn mạnh, hai bên cần phải giải quyết các vấn đề quan hệ Trung - Nhật thông qua đối thoại và bàn bạc. Nhóm đảo, nơi xảy ra va chạm, nằm giữa Nhật và Đài Loan, là khu vực có nguồn cá dồi dào, nhiều mỏ dầu và khí. Đây cũng là đối tượng tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Tokyo. Hoài Nam (Theo AP, Reuters, CNN)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201009/Nhat-yeu-cau-tau-Trung-Quoc-tranh-xa-vung-tranh-chap-937936/