Nhật trình 8394

0 giờ 30, khi các tuyến đường đã vắng người và phương tiện qua lại, tổ bắt đầu xuyên sâu vào những kiệt hẻm, khu nhà trọ bình dân. Theo trung úy Tài, đây chính là thời điểm người dân đã chìm sâu vào giấc ngủ, tội phạm thường hay lợi dụng đột nhập. Đêm tối, địa bàn có nhiều kiệt hẻm thông nhau, buộc mỗi thành viên trong tổ phải làm việc với cường độ gấp đôi. Qua mỗi kiệt hẻm, cứ thấy nhà, phòng trọ nào còn đỏ điện, để xe ở ngoài, tổ tuần tra lại vào nhắc nhở người dân dắt xe vào và đóng cửa cẩn thận trước khi đi ngủ.

(Cadn.com.vn) - 21 giờ, Tổ tuần 8394 P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) do trung úy Nguyễn Anh Tài làm tổ trưởng rời trụ sở, bắt đầu một ca mới. Mới ra đến đường Phan Tứ, trước thực trạng nhiều phương tiện đậu đỗ không đúng nơi quy định, tổ tuần tra dừng xe xử lý, nhắc nhở. Khi cảnh quang, vỉa hè đã thông thoáng, tổ tuần tra lại chuyển sang các tuyến đường, khu phố khác…

Cứ thế, trời về khuya, tổ tuần tra vẫn miệt mài trên từng cung đường, góc phố. 23 giờ, khi đến đường Lê Quang Đạo, tổ tuần tra phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Thanh niên thoáng hoảng hốt, tăng tốc bỏ chạy nhưng ngay sau đó đã bị khống chế. Qua kiểm tra, trong cốp xe máy của người này có một cây kiếm tự chế. Người thanh niên khai nhận tên L.T.K (trú Quảng Nam), đang mang kiếm đi gặp bạn để "nói chuyện"... Trung úy Anh Tài cho biết, đây chỉ là một trong nhiều vụ thuộc dạng này. Nhờ công tác tuần tra, CAP Mỹ An và lực lượng tuần tra 8394-P. Mỹ An đã phát hiện, thu giữ nhiều hung khí nóng.

Tổ tuần tra 8394-P. Mỹ An phát hiện đối tượng mang hung khí nóng "dạo phố".

5 giờ sáng, tổ tuần tra lên đường trở về trụ sở. Chúng tôi tranh thủ lật giở từng trang nhật trình của lực lượng tuần tra 8394 P. Mỹ An và rất ấn tượng về hiệu quả của những đêm trắng bám đường bám phố: 1 giờ ngày 23-1-2016, Tổ tuần tra 8394 đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 109 thì phát hiện 2 thanh niên nghi vấn nên kiểm tra hành chính. 2 thanh niên khai tên N.T.T. (1998, quê TP Hội An, Quảng Nam) và T.H.T (1999, quê Đại Lộc, Quảng Nam) thừa nhận đang trên đường tìm nhà dân nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp tài sản. Mở rộng điều tra, cả 2 thừa nhận trước đó đã cùng Đ.N.H (1998, quê Đại Lộc, Quảng Nam) thực hiện trót lọt hàng loạt vụ đột nhập nhà dân và nhà người nước ngoài đang thuê trên địa bàn P. Mỹ An, trộm cắp nhiều tài sản có giá trị như tiền mặt, ipad, máy tính xách tay, ti-vi, máy ảnh, đồng hồ… Căn cứ lời khai của N.T.T. và T.H.T, ngay sau đó, lực lượng tuần tra 8394 phối hợp CAP bắt giữ H, thu giữ nhiều tang vật liên quan như máy ảnh hiệu Nikon, đồng hồ hiệu Geneva, máy Ipad, hộp chuỗi ngọc trai và nhiều tài sản có giá trị khác; 19 giờ 30 ngày 7-8, tổ tuần tra 8394 cùng với CBCS CAP và Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đang tổ chức mật phục tại khu vực trước khách sạn Emirarest (tổ 94, P. Mỹ An) phát hiện Trần Quốc Dân (1994, quê Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam) ra tay giật lấy chiếc túi xách (bên trong có 2 chiếc ví nhỏ, 9 triệu đồng, 250 USD và 1 Ipad) của chị T.T.P (trú Q. 10, TPHCM) nên tiến hành bắt giữ. Theo Dân, trước đó cũng bằng thủ đoạn lang thang trên các tuyến đường có nhiều khách sạn, nhà nghỉ thực hiện một số vụ cướp giật trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn và TP Đà Nẵng, chiếm 1.600 USD, 2 ĐTDĐ, 3,5 triệu đồng, 1 dây chuyền, 1 đồng hồ, 200 USD, hơn 3 triệu đồng, 1 ĐTDĐ hiệu Sam Sung, 3,5 triệu đồng, chiếc điện thoại iPhone 6, 1 máy ảnh hiệu Sony, 1 iPhone 6S và các giấy tờ tùy thân...

Về tính hiệu quả của Tổ tuần tra 8394, thiếu tá Phạm Ngọc Phương- Phó Trưởng CAP Mỹ An nhận xét: "Ngoài việc tổ chức TTKS đảm bảo ANTT trên địa bàn phường, trong thời gian qua, lực lượng 8394 P. Mỹ An còn tích cực phối hợp với CBCS CAP và CAQ tổ chức mật phục, bắt giữ nhiều nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp, cướp giật, đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy… Để đảm bảo tốt hơn nữa công tác giữ gìn ANTT tại địa phương vào thời điểm cuối năm, CAP đã tham mưu cho UBND phường chỉ đạo lực lượng 8394 tiếp tục tích cực phối hợp với CAP và CAQ tăng cường TTKS khép kín địa bàn, rà soát tất cả các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đảm bảo ứng trực 24/24 giờ nhằm kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra. Mặt khác, tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng trộm cắp, tích cực phối hợp với lực lượng CA trong công tác đấu tranh tố giác các loại tội phạm trên địa bàn…".

Lê Hùng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_157201_nha-t-tri-nh-8394.aspx