Nhật sẽ có hoàng đế đầu tiên thoái vị sau 200 năm

Ngày 9/6, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị, chuyển giao ngai vàng cho Thái Tử Naruhito, 57 tuổi. Dự kiến vào cuối năm 2018.

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, với sự thông qua của hai viện, dự luật nói trên chính trở thành luật và việc Nhật hoàng Akihito thoái vị sẽ được tiến hành trong 3 năm. Đây sẽ là vị hoàng đế đầu tiên ở nước này thoái vị trong 2 thế kỷ qua.

Sau khi có luật mới, chính phủ Nhật sẽ quyết định kỹ lưỡng thời gian thoái vị của Nhật hoàng Akihito và chọn niên hiệu mới, niên hiệu hiện nay là “Heisei” (Bình Thành). Dự kiến Thái tử Naruhito sẽ lên ngôi vào đầu năm 2019, mở ra một triều đại mới.

Được biết, các thăm dò đều cho thấy đa số người dân Nhật tán thành việc để Nhật hoàng nghỉ ngơi khi sức khỏe không đảm bảo. Sau khi thoái vị, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật sẽ được nghỉ hưu, không phải gánh vác trọng trách đại diện quốc gia trong các nghi lễ.

Hoài Thu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nhat-se-co-hoang-de-dau-tien-thoai-vi-sau-200-nam-d45424.html