Nhật, Philippines cấp tập cài đặt lại quan hệ với Mỹ

Sau khi đặt niềm tin vào bà Hilarry Clinton, nhiều nước đang cuống cuồng cài đặt lại quan hệ với Mỹ và làm thân với ông Donald Trump.

Nhật Bản cuống cuồng

Ngày 10/11, tờ Nikkei Asian Review dẫn các nguồn tin cho biết, sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, chính phủ Nhật Bản đã nhanh chóng thực hiện các kế hoạch nhằm thiết lập quan hệ với ông Donald Trump.

Theo nguồn tin, Thủ tướng Shinzo Abe đã phái ông Katsuyuki Kawai, cố vấn thân cận của mình, đến thăm Mỹ 5 ngày, bắt đầu từ thứ Hai tuần tới.

Thậm chí, ông Abe đã theo dõi sát sao diễn biến trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, ngay cả khi đang ngồi trên xe.

Trong khi đó, các nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Washington theo lệnh của Thủ tướng nước này đã đi thu thập thông tin về ứng viên đảng Cộng hòa.

Nhật Bản cuống cuồng tìm cách kết nối với ông Donald Trump sau chiến thắng của tỷ phú người Mỹ

Khi nhận thấy khả năng chiến thắng của ông Donald Trump là không thể tránh khỏi, ông Abe đã gọi cố vấn thân cận đến văn phòng trước 3h chiều để nhận chỉ thị ngay lập tức.

“Tôi cần ông kết nối với tất cả những ai có thể gặp Donald Trump. Tôi cần tất cả”, tờ Nikkei Asian Review dẫn lời ông Abe nói.

Vào lúc 4h30 chiều giờ Tokyo, sau khi các phương tiện truyền thông tuyên bố ông Donald Trump là người chiến thắng, ông Shinzo Abe đã quay sang ti vi để xem bài phát biểu của ông này.

Sau 5h chiều, Thủ tướng Nhật Bản đã gửi điện mừng tân tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Giống như hầu hết các nguyên thủ quốc gia khác, ông Shinzo Abe đã chuẩn bị tâm lý cho một chiến thắng của bà Hillary Clinton”, nguồn tin nhận định.

Thực tế, Nhật Bản trước đó không tỏ nhiều sự quan tâm và thiện chí dành cho ông Donald Trump. Bằng chứng là trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 9 vừa qua, ông Shinzo Abe đã gặp bà Clinton mà không có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với tỉ phú người Mỹ.

Chính quyền Thủ tướng Nhật Bản đang lo lắng bởi ông Trump từng tuyên bố, Tokyo cần phải chịu các khoản phí duy trì lực lượng quân đội Mỹ đóng tại nước này.

Đến thời điểm hiện tại, theo Nikkei Asian Review, ông Kawai vẫn chưa thiết lập được cuộc gặp với các cộng sự của ông Donald Trump mặc dù Nhật Bản đã lên kế hoạch bay qua Mỹ vào tuần tới.

“Chúng tôi vẫn không biết nên nói chuyện với ai”, một phụ tá của ông Abe nói.

Trong khi đó, ông Shotaro Yachi, Giám đốc An ninh quốc gia Nhật Bản cũng đang lên kế hoạch thăm Hoa Kỳ trước khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào đầu năm 2017.

“Thủ tướng Shinzo Abe sẽ xúc tiến một chuyến thăm Mỹ càng sớm càng tốt vào mùa xuân sắp tới”, nguồn tin cho hay.

Ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ: Thế giới sẽ thay đổi...

Singapore, Philippines thay đổi

Không chỉ Nhật Bản, một số quốc gia khác cũng nhanh chóng thay đổi thái độ với ông Donald Trump sau khi nghe tin tỷ phú người Mỹ trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Viết trên tài khoản Facebook cá nhân, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chúc mừng Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump.

“Xin chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump! Quá trình tranh cử của ông ấy có rất nhiều bất ngờ. Ở mỗi giai đoạn ông đều thách thức mọi sự mong đợi, cuộc hành trình cuối cùng đã đưa ông vào Nhà Trắng.

Đây là một cuộc bầu cử tranh cãi gây chia rẽ sâu sắc trong lòng nước Mỹ. Nhiều người sẽ ăn mừng kết quả này, trong khi những người khác vô cùng thất vọng”, ông Lý Hiển Long chia sẻ.

Dù bày tỏ nhiều băn khoăn, tuy nhiên Thủ tướng Philippines khẳng định, cử tri Mỹ đã bầu ra một Tổng thống mà họ cảm thấy tốt nhất để đại diện cho họ.

“Singapore hoàn toàn tôn trọng quyết định của người dân Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng với Mỹ để củng cố quan hệ song phương”, ông Long nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng đột ngột thay đổi cách nhìn nhận với tân tổng thống Mỹ.

Ngoài lời chúc mừng chiến thắng của ông Donald Trump, ông Duterte còn tuyên bố sẽ ngừng tranh cãi với Mỹ như những gì đã xảy ra với chính quyền dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Ông Rodrigo Duterte đột ngột thay đổi thái độ với Donald Trump

“Chúng tôi khẳng định rằng, ngay cả với những vấn đề tầm thường chúng tôi nguyền rủa, tôi phải dừng lại nó vì ông Trump đã ở đây. Tôi không muốn tranh cãi nữa, vì ông Trump đã chiến thắng", tổng thống Philippines nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana, cuộc tập trận thường niên Balikatan giữa quân đội Philippines và Mỹ vẫn được xúc tiến, đồng thời Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) giữa hai nước cũng sẽ được duy trì.

“Tổng thống phê duyệt tất cả các đề xuất của chúng tôi. Chúng tôi đề nghị cần tiếp tục các cuộc tập trận, ngoại trừ việc giảm bớt các cuộc diễn tập liên quan đến đổ bộ”, ông Lorenzana nói.

Ông Lorenzana nhấn mạnh, tập trận chung giữa 2 nước sẽ giới hạn ở hoạt động chống khủng bố, cứu trợ nhân đạo và ứng phó với thảm họa, các dự án kỹ thuật và hoạt động dân sự.

Đồng thời EDCA vẫn sẽ được duy trì trong thời gian tới mặc dù ông Duterte tháng trước tuyên bố muốn chấm dứt nó.

“Thỏa thuận này cho phép quân đội Mỹ xây dựng cơ sở vật chất và triển khai lực lượng bên trong các căn cứ quân sự của Philippines”, ông Lorenzana nhấn mạnh .

Trung Dũng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nhat-philippines-cap-tap-cai-dat-lai-quan-he-voi-my-3322746/