Nhạt nhòa tại Việt Nam nhưng đây lại là cách HKT được tiếp đón ở nước ngoài

Có vẻ như tên tuổi của nhóm nhạc HKT ở nước ngoài, đặc biệt là ở Trung Quốc lại không giống như ở Việt Nam.

Nhóm nhạc HKT ra đời vào năm 2005 gồm 3 thành viên Ti Ti (sinh năm 1990), Lý Tuấn Kiệt (sinh năm 1992), Hồ Gia Hùng (1993).

Ngay khi vừa ra mắt, HKT nhanh chóng gây được tiếng vang. Và tất nhiên, tai tiếng nhiều hơn danh tiếng.

Đặc điểm nhận dạng của HKT chính nhóm nhạc có phong cách ăn mặc hơi quái, kiểu tóc màu mè khác người…Thậm chí công chúng từng gắn cho nhóm nhạc hai từ “thảm họa” bởi phong cách lẫn chất nhạc nửa mùa, dễ gây ức chế hơn là tạo thiện cảm.

Nhìn vào HKT người ta sẽ thấy những anh chàng tóc tai dài ngoằng như phim cổ trang Trung Quốc, kết hợp cùng những bộ trang phục “tây không ra tây, tàu không ra tàu”.

Không chỉ tra tấn mọi người bẳng phong cách thời trang quái dị, HKT còn mang đến những sản phẩm âm nhạc “chát chúa” như tra tấn người nghe.

Không dừng lại tại đó, HKT liên tục dính phải scandal về nhân cách. Cụ thể, nhóm nhạc này từng bị tẩy chay vì đạo nhạc Hàn Quốc. Tai tiếng nhất phải kể đến đạo bài hát “Rokuggo” của nhóm nhạc đình đám Super Junior. Rokkugo đã bị nhóm HKT biến thành “Vũ Điệu HKT” và khiến các fan của SuJu điên đầu khi nghe “Rokkugo! Rokkugo! Rokkugo!” bị biến thành “HKT! HKT! Đi muôn nơi!”.

Đỉnh điểm là những va chạm giữa HKT với quản lý ca sĩ Quang Hà càng khiến cho hình ảnh của nhóm xấu đi trong mắt công chúng.

Chỉ ra mắt một thời gian nhưng HKT nhanh chóng chiếm lĩnh danh hiệu, nhóm nhạc có nhiều antifan nhất Việt Nam.

Các ca khúc từng gắn với HKT có thể kể ra: Cô gái xì tin, Nhớ Baby, Chuyện nhỏ, Mất nhau, Vũ điệu HKT, Mặt trái của sự thật, Giá như chưa từng quen…

Ngày ấy, mọi người đều cho rằng HKT là “phế phẩm” của làng nhạc Việt Nam.

Nhân vật hot trên mạng xã hội và diễn đàn của Trung Quốc

Sau một thời gian đắm chìm trong thị phi, năm 2012 được xem như bước ngoặt quan trọng của HKT khi single gồm 2 ca khúc pop ballad: “Giá như chưa từng quen” và “Lời yêu đó” lần lượt lọt vào nhiều bảng xếp hạng online.

Không những thế, HKT cũng có sự lột xác hoàn toàn về ngoại hình theo phong cách thời trang, lịch lãm của các idol Hàn Quốc.

Thời điểm đó, khá nhiều khán giả Việt bắt đầu mở lòng hơn với HKT.

Cũng trong năm 2012, HTK bất ngờ trở thành một hiện tượng trên các trang mạng Trung Quốc. Cụ thể, cuối năm 2011, các trang tin điện tử hàng đầu của Trung Quốc đồng loạt đăng tải tin và hình ảnh của nhóm nhạc Việt Nam HKT.

Các trang điện tử lớn nhất nhì như Sina, QQ, Ent, 67 đều để tin về HKT ở vị trí nổi bật.

HKT trên trang 67

HKT trên Sina - HKT còn bất ngờ lọt top 10 phong cách ấn tượng khiến giới trẻ Trung Quốc phát cuồng.

Cũng từ đó, HKT thường xuyên đắt show tại Trung Quốc. Mới đây, nhóm nhạc này còn chia sẻ hoạt động của mình tại Trung Quốc. Theo những hình ảnh được đăng tải thì có vẻ như HKT vẫn nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả Trung Quốc.

HKT quay chương trình phỏng vấn.

3 anh chàng được ngồi vị trí đầu trong buổi họp báo.

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/nhat-nhoa-tai-viet-nam-nhung-day-lai-la-cach-hkt-duoc-tiep-don-o-nuoc-ngoai-93357/