Nhật gia hạn lưu trú cho thực tập sinh điều dưỡng, hộ lý Việt Nam

Quyết định gia hạn lưu trú giúp thực tập sinh điều dưỡng, hộ lý có thêm cơ hội tham gia thi kiểm tra trình độ để có thể làm việc lâu dài ở Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản hôm nay (3/2) quyết định sẽ kéo dài thời gian tạm trú cho thực tập sinh điều dưỡng, hộ lý đến từ Việt Nam, Philippines và Indonesia thêm 1 năm.

Quyết định gia hạn lưu trú giúp thực tập sinh điều dưỡng, hộ lý có thêm cơ hội tham gia thi kiểm tra trình độ để có thể làm việc lâu dài ở Nhật Bản. (Ảnh minh họa: KT)

Quyết định này giúp những thực tập sinh điều dưỡng, hộ lý đến từ 3 nước này có thêm một cơ hội khác để tham gia kỳ thi kiểm tra trình độ để có thể làm việc lâu dài tại Nhật Bản.

Theo qui định trước đây, thực tập sinh sẽ được sang Nhật Bản vừa học vừa làm tối đa 3 năm đối với ứng viên điều dưỡng và 4 năm đối với ứng viên hộ lý. Trong thời gian này, các ứng viên được phép dự kỳ thi cấp Chứng chỉ quốc gia Nhật Bản về điều dưỡng viên và hộ lý.

Ứng viên điều dưỡng được dự thi mỗi năm một lần, ứng viên hộ lý được dự thi một lần vào năm thứ 4. Nếu đỗ, các ứng viên sẽ được cấp Chứng chỉ quốc gia điều dưỡng viên, hộ lý và được phép ở lại làm việc dài hạn tại Nhật Bản.

Qui định mới được áp dụng cho các thực tập sinh đến Nhật Bản trong năm tài khóa 2014 và 2015. Tuy nhiên, số này phải đạt được một số điểm nhất định trong kỳ thi cấp Chứng chỉ quốc gia mới đây nhưng chưa đạt.

Kể từ năm 2008, Nhật Bản đã tiếp nhận hơn 3.800 thực tập sinh điều dưỡng và hộ lý đến từ Việt Nam, Philippines và Indonesia. Tỷ lệ được cấp chứng chỉ quốc gia trong tài khóa 2015 với điều dưỡng viên và hộ lý lần lượt là 11% và 50,9%./.

Việt Dũng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nhat-gia-han-luu-tru-cho-thuc-tap-sinh-dieu-duong-ho-ly-viet-nam-590463.vov