Nhật diễn tập chống khủng bố tại nhà máy hạt nhân

Ngày 19-6, Nhật Bản tiến hành diễn tập chống khủng bố đầu tiên, giả định có một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy hạt nhân ở tỉnh Ehime miền tây nước này.

Khoảng 60 người trong đó có cảnh sát và lực lượng bảo vệ bờ biển địa phương tham gia diễn tập ở nhà máy hạt nhân Ikata, tỉnh Ehime. Theo kịch bản, một máy bay không người lái bay từ biển vào các khu vực giả định là lò phản ứng số 3. Cty điện lực Shikoku vận hành nhà máy hạt nhân này cũng tham gia diễn tập. Nhà máy điện Shikoku theo kế hoạch sẽ hoàn tất việc xây dựng vào tháng 3-2020, với khả năng chống chọi với những vụ tấn công khủng bố lớn, như những vụ đâm máy bay và ngăn ngừa rò rỉ các chất phóng xạ.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_167888_nha-t-die-n-ta-p-cho-ng-khu-ng-bo-ta-i-nha-ma-y-ha.aspx