Nhặt dép dưới kênh, học sinh lớp 2 bị lũ cuốn trôi

Chiều tối ngày 4/11, ông Trịnh Minh Bình, Chủ tịch UBND xã Cát Minh, huyện Phù Cát (Bình Định) xác nhận một học sinh lớp 2 trên địa bàn xã tử vong do bị lũ cuốn trôi.

Hiện tại Bình Định lượng mưa đã giảm, mực nước các sông xuống chậm.

Theo ông Bình, khoảng 10h ngày 2/11, em H. Q. Đ. (SN 2009, học lớp 2, trú thôn Gia Lạc, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định) tan học, chở em ruột về nhà. Khi đi qua dòng kênh trên địa bàn xã thì bị rớt dép dưới kênh. Trong lúc cúi xuống nhặt dép, chẳng may em rơi xuống nước và bị nước lũ cuốn trôi.

"Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm. Khoảng 2 tiếng sau mới phát hiện thi thể em Đ. tại cánh đồng ở thôn Gia Thạnh (xã Cát Minh) cách hiện trường khoảng 500 mét. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể em Đ. cho gia đình lo hậu sự" - ông Bình nói.

Theo báo cáo nhanh của Ban PCTT & TKCN tỉnh Bình Định chiều ngày 4/11, hiện lượng mưa tại Bình Định đã giảm, lượng mưa bình quân 26mm. Lũ tại các sông đang xuống chậm.

Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nhat-dep-duoi-kenh-hoc-sinh-lop-2-bi-lu-cuon-troi-d175150.html