Nhật Bản tưởng niệm 72 năm thảm họa bom nguyên tử tại Nagasaki

Sáng 9/8, chính quyền thành phố Nagasaki, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm 72 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này.

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản, đại diện Liên minh châu Âu (EU) và gần 60 nước, trong đó có cả các cường quốc hạt nhân là Mỹ, Anh, Pháp, Nga tham dự lễ.

Thả chim bồ câu tại Công viên Hòa bình Nagasaki trong lễ kỷ niệm 72 năm Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này. Ảnh: Reuters.

Thả chim bồ câu tại Công viên Hòa bình Nagasaki trong lễ kỷ niệm 72 năm Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này. Ảnh: Reuters.

Đúng 11h02, những tiếng chuông hòa bình ngân lên tại thành phố Nagasaki của Nhật Bản mở đầu cho buổi lễ tưởng niệm 72 năm ngày Mỹ ném quả thứ 2 xuống Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Phát biểu sau khi đặt vòng hoa lên Đài tưởng niệm các nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe một lần nữa nhấn mạnh, mục tiêu một thế giới không có vũ khí hạt nhân chỉ có thể đạt được khi có sự tham gia của cả các quốc gia sở hữu và không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông cũng khẳng định, Nhật Bản duy trì nguyên tắc “3 Không”, gồm không sản xuất, không sở hữu và không cho phép có vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.

“Tại thành phố Nagasaki, thành phố vẫn đang cầu nguyện vì hòa bình bất diệt, tôi tái khẳng định cam kết hiện thực hóa một thế giới không vũ khí hạt nhân”, ông Abe nói. “Tôi cũng gửi lời chia buồn tới những người đã thiệt mạng vì bom hạt nhân, và tôi hy vọng sự bình yên đến với gia đình, người thân của các nạn nhân, những người tham dự buổi lễ này, cũng như tất cả người dân tại Nagasaki”.

Phát biểu tại buổi lễ được tổ chức ở Công viên Hòa bình tại Nagasaki, Thị trưởng Tomihisa Taue nhấn mạnh, Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới chịu thiệt hại nặng nề do bị ném bom nguyên tử thời chiến.

Ông Taue hối thúc Chính phủ Nhật Bản xem xét lại chính sách lệ thuộc vào chiếc ô hạt nhân của Mỹ, đồng thời tham gia Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân trong thời gian sớm nhất. Ông cũng kêu gọi chính phủ nước này khẳng định cam kết với thế giới về tinh thần yêu chuộng hòa bình trong Hiến pháp Nhật Bản, trong bối cảnh Đảng Dân chủ tự do của Thủ tướng Shinzo Abe chuẩn bị đề xuất sửa đổi bản hiến pháp.

Ông Taue nói: “Hiện nay trên thế giới vẫn còn 15.000 vũ khí hạt nhân. Cộng đồng thế giới vẫn chưa thể dứt mối lo ngại liên quan đến vấn đề vũ khí hạt nhân. Mối lo ngại ngày càng gia tăng khi mà vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng trong một tương lai không xa”.

Vào lúc 11h02 sáng 9/8/1945, quả bom nguyên tử thứ 2 mang tên "Fat Man" do Mỹ thả xuống thành phố Nagasaki đã phát nổ ở độ cao khoảng 500m, 3 ngày sau vụ ném bom đầu tiên xuống thành phố Hiroshima.

Các vụ ném bom hạt nhân đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người tại cả 2 thành phố tính đến cuối năm 1945. Hôm 6/8 vừa qua, cũng đã tổ chức Lễ tưởng niệm 72 năm ngày Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố này.

Hơn 7 thập kỷ đã trôi qua, những tàn tích từ thảm kịch bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản đã không còn in dấu trên các ngả đường, ngách phố. Để phát triển như ngày nay, Hiroshima và Nagasaki đã phải trải qua một chặng đường dài để xây dựng lại thành phố từ đống đổ nát. Thế nhưng, những nỗi đau, sự ám ảnh về hậu quả của 2 quả bom nguyên tử với người dân Nhật Bản vẫn luôn còn đó. Nó cũng sẽ là động lực thôi thúc nhân loại hướng tới mục tiêu một thế giới hòa bình, không vũ khí hạt nhân./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-tuong-niem-72-nam-tham-hoa-bom-nguyen-tu-tai-nagasaki-657307.vov