Nhật Bản truy lùng "Thiên thần báo tử" giết 48 người cao tuổi

Bằng thủ đoạn bơm thuốc độc vào tĩnh mạch, kẻ sát nhân nguy hiểm đã giết chết 48 nạn nhân là người cao tuổi.

Mới đây, cảnh sát Nhật Bản đã phát lệnh truy nã kẻ sát nhân có biệt danh “Thiên thần báo tử”. Kẻ sát nhân đã giết 48 bệnh nhân cao tuổi bằng cách tiêm thuốc độc vào tĩnh mạch của họ.

Cảnh sát Nhật nghi ngờ có kẻ giết người sau khi phát hiện tử thi của hai người đàn ông lớn tuổi tại bệnh viện Oguchi, Tokyo. Hai nạn nhân là Sozo Nishikawa và Nobuo Yamaki, đều 88 tuổi.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai đều bị nhiễm độc bởi một hóa chất có trong thuốc sát trùng. Cảnh sát điều tra cho biết, túi truyền nước tĩnh mạch của các nạn nhân đã bị tiêm chất khử trùng, từ đó gây ra cái chết thảm thương cho các nạn nhân.

Cảnh sát điều tra kẻ giết người bằng cách bơm độc tố vào tĩnh mạch nạn nhân.

Sau cái chết của hai nạn nhân, cảnh sát tiếp tục phát hiện 10 túi truyền được cất giấu trong bệnh viện nghi ngờ đã bị tiêm thuốc khử trùng. Cũng trong thời điểm đó, có khoảng 46 nạn nhân tử vong trên tầng thứ 4 của bệnh viện. Tất cả đều bị nhiễm độc chất khử trùng.

48 ca tử vong xảy ra trong khoảng 82 ngày, kể từ 1/7 đến nay. Một quan chức bệnh viện thừa nhận họ đã được cảnh báo về số ca tử vong tăng dần: “Chúng tôi đã thấy nhiều người qua đời vì đây là bệnh viện cho người già. Nhưng rõ ràng số người tử vong trong mấy tháng qua đột nhiên cao bất thường”.

Đã có khoảng 48 người già tử vong vì nhiễm độc.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhật xảy ra việc giết người cao tuổi hàng loạt. Sự việc xảy ra khoảng 2 tháng sau vụ sát hại 19 người tại trung tâm hỗ trợ người tàn tật Nhật Bản. Đây được coi là vụ giết người hàng loạt kinh khủng nhất Nhật Bản trong nhiều thập kỷ qua.

Tháng 2/2016, lực lượng chức năng Nhật Bản bắt giữ một cựu nhân viên nhà dưỡng lão vì cho rằng người này đã ném ba người lớn tuổi từ ban công nhà dưỡng lão xuống đất khiến họ tử vong.

Trước đó vào tháng 5/1983, gã thanh niên 21 tuổi Mutsuo Toi đã dùng súng ngắn, kiếm Nhật và rìu gây án. Trong vụ việc này, hung thủ đã giết chết 30 người lớn tuổi, trong đó có cả bà của hắn, sau đó tự sát.

Nguồn: Dailymail

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/nhat-ban-truy-lung-thien-than-bao-tu-giet-48-nguoi-cao-tuoi-20161001090252687.chn