Nhật Bản tiếp nhận điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam

Chiều 18-4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký và trao đổi văn kiện pháp lý chi tiết về thỏa thuận hợp tác phái cử và tiếp nhận điều dưỡng viên, hộ lý đủ tiêu chuẩn giữa Việt Nam và Nhật Bản. Trước đó, ngày 17-4, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Côi-chi-rô Ghem-ba (Koichiro Gemba) đã thay mặt Chính phủ Nhật Bản ký văn kiện. Theo Thỏa thuận, phía Nhật Bản sẽ tiếp nhận ứng cử viên điều dưỡng viên và hộ lý Việt Nam sang làm việc, học tập tại Nhật Bản. Trong thời gian này, các ứng viên được tham gia kỳ thi lấy Chứng chỉ Quốc gia của Nhật Bản, và nếu thi đỗ, các ứng viên có thể được làm việc lâu dài tại Nhật Bản. Việt Nam cũng sẽ tiếp nhận các điều dưỡng viên, hộ lý đủ tiêu chuẩn chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ tiếng Việt của Nhật Bản sang Việt Nam làm việc. Hoạt động này giúp mở ra hướng hợp tác mới, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác đối tác chiến lược đang ngày càng phát triển toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/3/32/32/184906/Default.aspx