Nhật Bản tập huấn sơ tán đề phòng Triều Tiên phóng tên lửa

Cư dân của thị trấn ven biển Kotoura của Nhật Bản đã tổ chức các cuộc tập huấn sơ tán nhằm chuẩn bị cho bất cứ vụ phóng tên lửa nào của Triều Tiên về phía đảo Guam.

Tên lửa ICBM Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 19/8, cư dân của thị trấn ven biển Kotoura của đã tổ chức các cuộc tập huấn sơ tán nhằm chuẩn bị cho bất cứ vụ phóng tên lửa nào của Triều Tiên về phía đảo Guam, lãnh thổ Thái Bình Dương của Mỹ, có thể bay qua nơi họ sinh sống.

Ông Akira Hamakawa, 38 tuổi, một người làm công tác huấn luyện sơ tán nói: "Hàng ngày tôi lo sợ rằng 1 vật gì đó hoặc 1 quả tên lửa có thể rơi vào 1 vị trí không ngờ đến do năng lực về tên lửa của Triều Tiên."

Cố vấn nội các phụ trách quản lý khủng hoảng và ứng phó tình hình của Nhật Bản, ông Yosuke Suenaga nhấn mạnh: "Nhiều người tham gia đợt huấn luyện này với ý thức về tình trạng khẩn cấp."

Một nhà chức trách của thị trấn có 18.000 dân này cho hay có gần 130 người tham gia cuộc tập huấn tại Kotoura./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/nhat-ban-tap-huan-so-tan-de-phong-trieu-tien-phong-ten-lua/461910.vnp