Nhật Bản sắp lắp hệ thống radar cực mạnh đối phó tên lửa Triều Tiên

Hệ thống radar mới FPS7 dự kiến sẽ được triển khai trước năm 2022, có thể phát hiện và theo dõi cả các tên lửa đạn đạo.

Nhật Bản chuẩn bị lắp đặt hệ thống radar mới cực mạnh tại một căn cứ quân sự ở miền Bắc nước này nhằm đối phó với các mối đe dọa về tên lửa từ Triều Tiên.

(Ảnh minh họa của RadarTutorial)

(Ảnh minh họa của RadarTutorial)

Hôm 20/9, tại căn cứ của Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản ở Wakkanai, tỉnh Hokkaido diễn ra buổi lễ kết thúc hoạt động của hệ thống radar hiện hành vốn đã được lắp đặt kể từ năm 1987.

Giới chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, hệ thống radar cũ này thường được sử dụng để phát hiện các máy bay bay trên không phận Nhật Bản cũng như các khu vực lân cận.

Trong khi đó, hệ thống radar mới FPS7 dự kiến sẽ được triển khai trước năm 2022, có thể phát hiện và theo dõi cả các tên lửa đạn đạo.

Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản có kế hoạch sử dụng radar di động cho đến khi hệ thống radar mới kể trên đi vào hoạt động.

Tên lửa đạn đạo của đã 2 lần bay qua không phận Hokkaido, một lần trong tháng 8 và một lần trong tháng này.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định, hệ thống radar mới sẽ giúp tăng cường năng lực giám sát trong khu vực./.

Phương Anh/VOV-Trung tâm Tin
Theo NHK

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/nhat-ban-sap-lap-he-thong-radar-cuc-manh-doi-pho-ten-lua-trieu-tien-673587.vov